ABC News: Thêm dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị âm thầm và gấp rút cho ngày ông Trump rời Nhà Trắng

Hồng Anh |

Ngày 23/11 (giờ Mỹ), Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) đã xác nhận chính quyền Trump sẵn sàng khởi động quá trình chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa nhận thua.

Khi các tiểu bang của Mỹ bắt đầu chứng nhận kết quả bầu cử cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì đương kim Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận mình đã thua cuộc.

Mặc dù vậy, theo hãng tin ABC News, mới đây đã có thêm một dấu hiệu nữa báo hiệu rằng cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng của ông Trump đã bắt đầu: đó là việc các đặc vụ thuộc Sở Mật vụ Mỹ đang phụ trách bảo vệ ông Trump đã được hỏi về chuyện thuyên chuyển công tác tới khu vực Palm Beach, tiểu bang Florida.

Các nguồn tin tiết lộ với ABC News rằng chi nhánh của Sở Mật vụ ở Miami cũng đã bắt đầu tuyển thêm nhân viên an ninh cho khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo - nơi được ông Trump ví là "Nhà Trắng mùa đông". Tuy nhiên, những động thái này đều được coi là chưa chính thức khi ông Trump vẫn chưa thừa nhận thua cuộc trước đối thủ Biden.

Trả lời phóng viên ABC, một phát ngôn viên của Sở Mật vụ Mỹ cho biết: "Vì các lý do an ninh, Sở Mật vụ Mỹ không thảo luận chi tiết về phương thức, công cụ và nguồn lực được sử dụng trong các nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân của mình".

Trong khi đó, phát ngôn viên của tập đoàn Trump Organization từ chối đưa ra bình luận.

Ông Trump vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố Queens của New York, nhưng năm ngoái ông đã đổi hộ khẩu sang bang Florida và đăng kí đi bỏ phiếu ở bang này.

Một số nguồn tin khác cũng phỏng đoán rằng ông Trump và gia đình sẽ chuyển về Florida sau khi rời Nhà Trắng vào ngày 20/1/2021, bởi tại Mar-a-Largo đang diễn ra một số hoạt động sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên, một phần lý do nơi này cần sửa chữa là bởi nó không được sử dụng thường xuyên.

Một nguồn tin cảnh sát của ABC tiết lộ rằng bắt đầu từ ngày 21/1/2021, sở cảnh sát New York được dự kiến sẽ phối hợp cùng Sở Mật vụ để giảm sự hiện diện của các nhân viên an ninh và lực lượng cảnh sát xung quanh tòa Tháp Trump ở Manhattan, vì nơi này không còn là nơi ở chính của ông Trump và gia đình.

ABC News: Thêm dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị âm thầm và gấp rút cho ngày ông Trump rời Nhà Trắng - Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng khởi động quá trình chuyển giao quyền lực, ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đấu tới cùng!"

Truyền thông Mỹ đưa tin ngày 23/11 (sáng 24/11 - giờ Việt Nam) cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã sẵn sàng khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực cho ê-kip của ông Biden, với lời xác nhận chính thức của Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) Emily Murphy.

Cụ thể, trong lá thư gửi ê-kíp của ông Biden và truyền thông, bà Murphy đã tuyên bố rằng đội ngũ cố vấn của ông Joe Biden có thể bắt đầu tiến trình tiếp quản quyền lực từ chính quyền Tổng thống Trump kể từ thời điểm quyết định này được đưa ra, và khẳng định bà đã quyết định "độc lập, dựa trên cơ sở luật pháp và sự thật".

Quyết định của người đứng đầu GSA mang tính pháp lý, và là động thái quan trọng cho thấy cơ quan này đã công nhận kết quả được truyền thông công bố từ ngày 7/11 vừa qua.

Tổng thống Trump cũng đã nhanh chóng có phản ứng trên Twitter về quyết định của bà Murphy. Ông viết: "Tôi muốn cảm ơn Emily Murphy tại GSA vì sự cống hiến bền bỉ và sự trung thành với Đất nước của chúng ta. Cô ấy đã bị đe dọa, bị quấy rối và bị làm phiền - tôi không muốn chuyện này xảy ra với cô ấy, gia đình cô ấy hay nhân viên tại GSA. Chúng tôi sẽ tiếp tục ĐẨY MẠNH cuộc chiến pháp lý, và sẽ đấu tới cùng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng!

Không chỉ có vậy, vì lợi ích lớn nhất của Đất nước, tôi mong Emily và đội ngũ của cô ấy sẽ làm những điều cần thiết đúng theo những quy tắc ban đầu, và tôi đã nói với đội ngũ của mình làm điều tương tự."

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại