Lùm xùm "Á khôi doanh nhân" ở Phú Quốc chửi hiệu trưởng: 2 điểm bị phản bác

T.T |

Về status có dùng từ ngữ không hay với hiệu trưởng, bà H. cho rằng mình nói trong lúc nóng giận chứ không có ý muốn mắng chửi thầy cô.

Sau lùm xùm đăng thông tin xúc phạm hiệu trưởng và hội đồng nhà trường của trường THPT Phú Quốc, bà Hồ Thị T.H. (ngụ tại huyện Phú Quốc) bày tỏ trên báo Thanh niên, bà sẵn sàng xin lỗi hiệu trưởng và tập thể giáo viên Trường THPT Phú Quốc, vì những ngôn từ bà đăng tải.

Bà H. nói mục đích của mình là muốn các cơ quan quản lý giáo dục, nhất là Bộ GD-ĐT biết được sự việc, từ đó có hướng điều chỉnh lại Thông tư 58, để các học sinh khác không gặp phải trường hợp ở lại lớp như con gái của bà.

"Tôi hy vọng sau vụ việc ầm ĩ này, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét lại mà điều chỉnh Thông tư, có thể mở thêm dấu ngoặc (thêm những trường hợp ngoại lệ - PV) để cho các em học sinh sau này không phải bị như con tôi", nguồn trên dẫn lời bà Hồ Thị T.H.

Theo tờ Người lao động, trần tình về status có dùng từ ngữ không hay của mình với hiệu trưởng, bà H. cho rằng nói trong lúc nóng giận chứ không có ý muốn mắng chửi thầy cô. Phụ huynh này nói bà thẳng tính như đàn ông, khi biết sai thì sửa ngay.

Theo bà H., bà đạt được danh hiệu "Á khôi doanh nhân" vào năm 2016, còn danh hiệu "Nữ hoàng ngọc trai" thì không phải. Danh hiệu này do một số báo dùng gọi vì bà thường xuyên tài trợ vương miện ngọc trai cho các cuộc thi hoa hậu.

Sáng nay, 22/7, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc khi trao đổi với Người lao động khẳng định phát ngôn của bà H. có 2 điểm sai. Đó là về việc con gái bà H. có hạnh kiểm tốt và nhà trường không có thông báo đến với phụ huynh.

Vị hiệu trưởng thông tin, con gái bà H. đạt hạnh kiểm trung bình do nghỉ học nhiều và vi phạm nội quy nhà trường. Về vấn đề thông báo với phụ huynh thì giáo viên chủ nhiệm đã làm.

"Trong quá trình nghỉ học, vì ốm đau thì bà H. cũng chưa bổ sung hồ sơ giấy tờ bệnh án con của bà cho nhà trường. Trong trường hợp bổ sung đầy đủ hồ sơ bệnh án thì nhà trường sẽ xin ý kiến của sở xem xét lại, chứ làm trái quy định thì ai chịu trách nhiệm?", ông Toàn bày tỏ với Người lao động, đồng thời vị này cũng thừa nhận bà H. có một số đóng góp cho ngành giáo dục Phú Quốc.

Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp của em T.H.G.H (con gái bà H.) nhận xét, G.H là học sinh ngoan, chăm chỉ, kết quả học tập tốt, song do nghỉ 50 buổi, quá số buổi theo quy đinh của Bộ GD-ĐT nên bị cho ở lại lớp.

Trước đó, con gái bà H. bị nhà trường cho ở lại lớp vì nghỉ quá số buổi trong năm học 2018-2019. Bà H. sau đó đăng status lên facebook cá nhân có đoạn: "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường bị chó tha hết rồi... Cắt đứt đường đến trường và xem thường tính mạng của một học sinh khá ngoan ngoãn, thi điểm cao chỉ vì... ốm nghỉ nhiều...".

Sau đó ở từ xúc phạm hiệu trưởng, bà sửa lại thành "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường để đâu hết rồi".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại