Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg

Hương Hương |

NTK Ngô Nhật Huy mất hơn 3 tháng để hoàn tất bộ trang phục dân tộc nặng 30kg cho Á hậu Huyền My tham gia dự thi Miss Grand International 2017.

Là một nhà thiết kế có thâm niên hơn 15 năm trong nghề, từng thiết kế nhiều trang phục cho các thí sinh tham dự các cuộc thi trong và ngoài nước nên Ngô Nhật Huy được gia đình Á hậu Huyền My "chọn mặt gởi vàng" - đặt hàng anh thiết kế trang phục dân tộc cho cô trong Miss Grandinternational diễn ra vào ngày 12-10.

Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg - Ảnh 1.

Mẫu thiết kế khi được phác thảo trên giấy

Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg - Ảnh 2.

với hai tông màu chủ đạo đỏ vàng quý tộc.

Là người con xứ Huế, ảnh hưởng văn hóa Cố Đô nên Ngô Nhật Huy đã lấy ý tưởng hoa văn và pháp lam cung đình Huế làm chủ đạo.

Những hoa văn thời Nguyễn được thêu chỉ ánh vàng một cách khéo léo phối cùng chất liệu gấm tông màu đỏ vàng làm cho chiếc áo dài thêm kiêu sa và quý tộc.

Từ khi phác thảo, chọn chất liệu, xử lý nhuộm vải đến lên form dáng, dựng và ráp thành phẩm, Ngô Nhật Huy mất hơn 3 tháng để hoàn tất.

Áo dài vẫn giữ nguyên form dáng truyền thống nhưng đuôi áo được NTK Ngô Nhật Huy cách tân từ trang phục của nhã nhạc cung đình Huế với điệu múa "Lục Cúng Hoa Đăng".

Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg - Ảnh 3.

Khi trang phục di chuyển, chắp hai tay lại khép kín tạo thành một vầng mặt trời như một thông điệp được toả sáng.

Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg - Ảnh 4.

Những hoa văn và mặt trời từ cửa tay và trên vành mấn cũng được Ngô Nhật Huy lấy ý tưởng từ cổng kinh thành Huế.

Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg - Ảnh 5.

Á hậu Huyền My lộng lẫy trong trang phục dân tộc của NTK Ngô Nhật Huy

Á hậu Huyền My gây choáng ngợp khi mặc quốc phục nặng 30kg - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại