Á hậu Diệu Thùy tiết lộ về bữa tiệc cảm ơn của Hoa hậu Đại dương Ngân Anh

Gia Linh |

"Tôi cứ nghĩ chuyện ồn ào xung quanh vương miện Hoa hậu Đại dương đã được xử lý xong rồi, vì mấy hôm trước, Ngân Anh có mời tôi tới dự bữa tiệc cảm ơn vào ngày 16/1 tới", Diệu Thùy chia sẻ.

Sau hơn 2 tháng đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 với nhiều tranh cãi, mới đây, Cục Ngệ thuật Biểu diễn đã chính thức gửi văn bản tới ban tổ chức cuộc thi đề nghị tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh.

Lý do là thí sinh này vi phạm quy chế cuộc thi - từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Á hậu Diệu Thùy tiết lộ về bữa tiệc cảm ơn của Hoa hậu Đại dương Ngân Anh - Ảnh 1.

Á hậu Diệu Thùy.

Liên hệ với Á hậu 1 Diệu Thùy về thông tin Tân Hoa hậu Đại dương bị đề nghị tước vương miện, cô chia sẻ:

"Tôi cứ nghĩ chuyện ồn ào xung quanh vương miện Hoa hậu Đại dương đã được xử lý xong rồi, vì mấy hôm trước, Ngân Anh có mời tôi tới dự bữa tiệc cảm ơn vào ngày 16/1 tới.

Chính vì thế, khi tôi nhận được thông tin Cục nghệ thuật Biểu diễn đề nghị ban tổ chức tước vương miện Ngân Anh thì rất bất ngờ.

Trước đây, khi Ngân Anh bị cư dân mạng đòi tước vương miện thì tôi có nhắn tin để động viên bạn ấy. Còn sự việc hôm nay thì vừa diễn ra nên thú thật là tôi bị bất ngờ nên chưa liên lạc với Ngân Anh".

Trả lời câu hỏi, Diệu Thùy có thấy Ngân Anh xứng đáng với ngôi vị hoa hậu sau hơn 2 tháng đăng quang không? Và nếu Tân Hoa hậu Đại dương bị tước vương miện thì Thùy có sẵn sàng thay vị trí? Người đẹp thẳng thắn trả lời:

"Với tôi thì tôi xem Ngân Anh là một người bạn còn việc cô ấy xứng đáng là hoa hậu hay không thì tùy vào cảm nhận của mọi người.

Còn câu hỏi sau thì thật ra, tôi đã được hỏi nhiều lần sau khi đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Nhưng thật sự tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được.

Còn mọi quyết định như thế nào, tôi nghĩ là do Cục nghệ thuật Biểu diễn và ban tổ chức cuộc thi thôi".

Diệu Thùy cũng chia sẻ thêm rằng, có lẽ cô may mắn hơn Ngân Anh vì sau khi đoạt giải Á hậu 1, cô thấy mình nhận được nhiều thứ hơn:

"Đối với tôi thì tôi cảm thấy mình nhận được nhiều thứ hơn sau khi đoạt Á hậu 1. Có thể do tôi được mọi người ủng hộ. Vào tháng 12/2017 vừa qua, tôi cũng được cử đi thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế.

Tôi nghĩ đó là một vinh dự lớn và may mắn dành cho tôi. Còn riêng về danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Đại dương tốt hay chưa tốt thì tôi nghĩ có đó là do cách nhìn của mỗi người", Diệu Thùy chia sẻ.

Á hậu Diệu Thùy tiết lộ về bữa tiệc cảm ơn của Hoa hậu Đại dương Ngân Anh - Ảnh 2.

Hoa hậu Ngân Anh.

Hiện tại, Ngân Anh vẫn chưa lên tiếng phát ngôn về thông tin bị đề nghị tước vương miện. Tuy nhiên trước đó, cô từng trả lời báo Trí Thức Trẻ về trường hợp nếu bị mất danh hiệu và ngôi vị hoa hậu:

"Có được vương miện này là kết quả của một quá trình khó khăn, cần sự đầu tư kĩ lưỡng từ chính bản thân mình cho nên khi có được tôi rất vui.

Thật sự, tôi cũng có một chút lo lắng đấy nhưng tôi không sai. Tôi sẽ làm đúng quy trình xác minh với chính quyền và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đầy đủ. Tôi có quyền tin là mình xứng đáng với vương miện này.

Còn nếu trường hợp kia xảy ra thì tôi nghĩ, vương miện cũng chỉ là một món đồ trang sức cho người chiến thắng cuộc thi để tôn vinh cuộc thi, tôn vinh giá trị của cuộc thi...

Nên nếu mình không còn giữ được vương miện nữa thì mình cũng đã bước ra từ cuộc thi và vẫn có sức ảnh hưởng nào đó thì vẫn có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Đại dương nên bằng cách nào đó, tôi sẽ vẫn có những hành động thiết thực đến với môi trường, đến với biển.

Cũng giống như các Á hậu cũng có vương miện đâu nhưng họ vẫn có trọng trách của mình và tỏa sáng thì làm sao tôi lại không.

Thậm chí là các thí sinh khác nữa, họ chưa đạt được vương miện, danh hiệu nhưng vẫn có quyền được tỏa sáng sau cuộc thi. Vẫn có quyền lấy bước đệm từ cuộc thi ra để làm việc có ý nghĩa", tâm sự của Ngân Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại