Á hậu Diệu Thùy thừa nhận "có một chút không phục" kết quả Hoa hậu Đại Dương 2017

H.H |

Sau màn ứng xử gây tranh cãi "mong ban giám khảo sẽ công tâm", Á hậu 1 Hoa hậu Đại Dương Nguyễn Thị Diệu Thùy thổ lộ không phục kết quả.

Được đánh giá là trả lời tự tin và lưu loát nhất Top 5 ngoại trừ phần đề nghị bất ngờ "Em mong ban giám khảo sẽ công tâm", song người đẹp Nguyễn Thị Diệu Thùy chỉ giành ngôi Á hậu 1. Người đăng quang là Lê Âu Ngân Anh với phần ứng xử bị chê là lúng túng, vấp váp.

Ngay sau đêm thi, trả lời báo chí, Diệu Thùy đã thẳng thắn thổ lộ "có một chút không phục". Diệu Thùy tự tin cho rằng mình đã trả lời ứng xử tốt. 

Cô cũng giải thích lời đề nghị "ban giám khảo" công tâm chỉ là suy nghĩ tức thời để phần ứng xử kết thúc trọn vẹn chứ không hề mất niềm tin ở những người cầm cân nảy mực của cuộc thi. Song, người đẹp nhanh chóng khéo léo cho rằng có thể cô đã thua Lê Âu Ngân Anh ở các phần trình diễn.

 Á hậu Diệu Thùy thừa nhận có một chút không phục kết quả Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ảnh 1.

Diệu Thùy là thí sinh nổi bật với vòng eo 58 tại Hoa hậu Đại Dương 2017

"Tôi nghĩ Hoa hậu cần rất nhiều yếu tố, ví dụ chị Ngân Anh có hình thể rất đẹp và khả năng trình diễn catwalk tốt nên tôi nghĩ giám khảo chấm là chấm về nhiều mặt chứ không phải chấm mỗi phần ứng xử. Cho nên có thể phần tôi trình diễn không bằng chị Ngân Anh nên kết quả cũng thấp hơn." – Diệu Thùy cho hay.

 Á hậu Diệu Thùy thừa nhận có một chút không phục kết quả Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ảnh 2.

"Có một chút không phục" - Á hậu Diệu Thùy.

Diệu Thùy cũng bày tỏ quan điểm trước ý kiến cho rằng Ngân Anh chiến thắng vì nói tiếng Anh tốt. Nữ sinh đại học Ngoại thương khẳng định, bản thân cô cũng không hề hạn chế khả năng ngoại ngữ. 

"Nếu nói Hoa hậu là người phải có khả năng tiếng Anh và Á hậu là những người không giỏi về điều này thì tôi khẳng định tôi là sinh viên Đại học ngoại thương và không hề hạn chế khả năng ngoại ngữ. 

Không chỉ tiếng Anh, tôi còn biết cả tiếng Pháp nữa. Về ngoại ngữ tôi tự tin phần giao tiếp, có thể viết không giỏi bằng nhưng khi giao tiếp tôi rất tự tin."

 Á hậu Diệu Thùy thừa nhận có một chút không phục kết quả Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ảnh 3.

Diệu Thùy cho rằng cô có thể đã thua Lê Âu Ngân Anh ở các phần trình diễn.

Khi được phóng viên hỏi thẳng có thấy kết quả công tâm hay không, Diệu Thùy suy nghĩ và trả lời: "Em cho là công tâm".

 Á hậu Diệu Thùy thừa nhận có một chút không phục kết quả Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ảnh 4.

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017 trong tranh cãi khi trả lời ứng xử vấp váp và gương mặt bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Diệu Thùy là em họ của Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân. Cô có sự hậu thuẫn tốt từ các nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm và hình ảnh có tên tuổi trong showbiz. Diệu Thùy cũng gây ấn tượng với vòng eo "58" và ý chí cao khi đến với cuộc thi trong tình trạng vừa khỏi bệnh thủy đậu, sức khỏe không tốt.

Bên cạnh Diệu Thùy, công chúng còn dành sự tiếc nuối cho người đẹp Nguyễn Thị Huyền Trang. Huyền Trang chính là thí sinh gây bão với phát ngôn "đi thi Hoa hậu là để kiếm nhiều tiền" tại vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

 Á hậu Diệu Thùy thừa nhận có một chút không phục kết quả Hoa hậu Đại Dương 2017 - Ảnh 5.

Người đẹp Huyền Trang từng gây bão vơi phát ngôn "đi thi Hoa hậu là để kiếm nhiều tiền" chỉ dừng lại ở Top 5 chung cuộc.

Dù được kì vọng về nhan sắc nhưng Huyền Trang lại có phần thi ứng xử thiếu tự tin dù trả lời khá thông minh. 

Khi được giám khảo Đường Thu Hương hỏi: "Theo em thì giữa ý thức và tri thức thì cái nào quan trọng hơn?", Huyền Trang đáp: "Theo em, cả hai đều quan trọng và cần thiết cho mỗi người. Nhưng em thay quan trọng hơn cả là ý thức.

Khi người ta ý thức được mình cần gì, muốn gì thì sẽ làm đúng, làm tốt và sống có ích hơn. Người có ý thức thì cũng sẽ biết cách vươn đến tri thức." Tuy vậy, cô không dành được danh hiệu chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại