9X bị đâm chết khi kéo hội đi đánh tình địch

Khắc Thành |

Biết chị Nga có người yêu mới, Xuân gặp "tình địch" để hành hung và bị người này rút dao đâm chết.

Ngày 22/11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã xử phạt Trịnh Thành Phát (20 tuổi, ngụ Bình Định) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Linh Xuân (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) từng có thời gian yêu chị Nga (đã đổi tên) nhưng do xảy ra mâu thuẫn nên 2 người chia tay. Mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng khi biết chị Nga có quan hệ tình cảm với Phát, anh Xuân ghen tuông và gây chuyện với "tình địch".

Tối 27/1, Phát gọi điện cho Nga nói hẹn gặp Xuân tại quán cà phê trên đường 65 (quận 7) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Phát cầm dao bấm bỏ vào túi áo khoác để phòng thân và cùng Nga đến điểm hẹn.

Còn Xuân, Trần Trọng Thái và Đoàn Thái Hậu chạy trên 2 xe máy đến quán cà phê tìm Phát. Nhìn thấy Nga, Phát và anh Lê Hoàng Phi đang ngồi trong quán, Xuân chạy vào kẹp cổ "tình địch" và cùng Thái, Hậu hành hung.

Bị đánh, Phát rút dao ra chống trả và đâm trúng một nhát vào ngực Xuân khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ vứt dao chạy về nhà, nhờ người thân đưa ra công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại