9X bị chém trọng thương sau chuyến đi đòi nợ bất thành

Xứ Thanh |

Trên đường đi đòi nợ về Nguyễn Văn Bình cùng người bạn xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác. Bình bị chém trọng thương khắp người.

Chiều 8/4, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/4, Nguyễn Văn Bình (SN 1999, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ), cùng anh Lý Thành Chính (SN 1992, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) ra khu vực xã Ea Ngai (huyện Krông Búk) để đòi nợ.

Khi đến nơi nhưng không thấy con nợ ở nhà nên Bình và Chính bỏ về. Trên đường về, hai thanh niên này xô xát với một nhóm thanh niên khác khiến Bình bị thương nặng.

Ngay sau đó, Bình được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều trị. Các bác sĩ cho biết, Bình nhập viện trong tình trạng bị các vết chém sâu, gãy tay, vùng đầu bị chấn thương và nhiều vết thương khác trên người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại