9 cô giáo giúp sản phụ đẻ rơi trên đường

Ngọc Tú |

Trên đường đi dạy về, 9 cô giáo phát hiện một sản phụ có dấu hiệu đẻ rơi bên đường nên đã cùng nhau xuống giúp đỡ.

Cô Nguyễn Thị Châu (Trường tiểu học Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trưa cùng ngày, cô cùng 8 giáo viên khác đã giúp đỡ đẻ thành công cho một sản phụ người dân tộc đẻ rơi trên đường.

Theo đó, trưa 16/1, cô Châu cùng 8 giáo viên khác của trường Tiểu học Phà Đánh hết buổi dạy học nên chạy xe máy trên quốc lộ 16 ra thị trấn Mường Xén để về nhà.

9 cô giáo giúp sản phụ đẻ rơi trên đường - Ảnh 1.

Sản phụ ngồi bên đường sau khi đã được các cô giáo giúp đỡ đẻ.

Khi đi qua bản Kim Đa (xã Phà Đánh), nhóm giáo viên bất ngờ phát hiện một phụ nữ mang bầu đang nằm ở cạnh đường, xung quanh có 2 người khác đang tỏ vẻ bối rối.

Dừng lại hỏi thăm sự việc, các giáo viên biết được người phụ này trú ở xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) đang trên đường đi ra bệnh viện huyện để sinh nhưng dọc đường có dấu hiệu chuyển dạ nên nằm lại ở đường.

9 cô giáo giúp sản phụ đẻ rơi trên đường - Ảnh 2.

Bé gái nặng 2,8kg chào đời khoẻ mạnh.

Không chút do dự, các giáo viên sau đó đã chia nhau ra mỗi người một việc vào bản xin khăn lau cùng các dụng cụ khác để giúp đỡ đẻ.

Sau khoảng 15 phút đỡ đẻ, một bé gái nặng 2,8kg đã chào đời khoẻ mạnh.

9 cô giáo giúp sản phụ đẻ rơi trên đường - Ảnh 3.

Gia đình sản phụ rất vui mừng vì được các cô giáo đỡ đẻ giúp thành công.

Các giáo viên sau đó đã giúp đỡ đưa phụ nữ cùng cháu bé vào trung tâm y tế để kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại