8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên

Mirikatoji |

Với dàn siêu quái thú trong tay Godzilla: King of The Monsters thực sự đã trở thành một trận chiến hoàng tráng nhất trong lịch sử quái vật từ trước đến nay.

Thế là bộ phim Godzilla: King of the Monsters đã chính thức khởi chiếu trên toàn cầu. Là phần phim thứ 3 thuộc Vũ trụ Quái Vật của hãng Legendary Entertainment và Warner Bros, bộ phim được xem là trận chiến hoành tráng nhất giữa những quái thú từng góp mặt trên màn ảnh rộng.

Với sự xuất hiện của 17 siêu quái thú khổng lồ, bộ phim đã khiến khán giả hoàn toàn choáng ngợp trước sức mạnh của thiên nhiên. Tại đây con người đã trở nên quá nhỏ bé, họ phải chấp nhận khuất phục trước nguồn sức mạnh khổng lồ này.

Tuy nhiên thời lượng phim có hạn nên hãng sản xuất không thể đưa đầy đủ thông tin chi tiết của 17 Titan này lên màn ảnh được. Vì vậy chỉ có 8 quái thú là được khai thác nhiều nhất, hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về chúng nhé.

1. Godzilla

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 1.

Quái thú đầu tiên phải nhắc đến chính là Godzilla , đây là một quái vật khổng lồ có hình dạng giống khủng long bạo chúa.

Ở phần phim năm 2014, Godzilla đã đóng vai trò như một người bảo vệ vùng vành đai Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới, di chuyển giữa các điểm rỗng trên Trái Đất để theo dõi tất cả các quái vật.

Với chiều cao gần 120 mét và hơi thở nguyên tử đặc trưng, Godzilla mang tới cho khán giả những trận chiến kinh hoàng và mãn nhãn với MUTO và được mọi người "tôn sùng" là vua của tất cả các loài quái vật thượng cổ.

Và lần này tái xuất này Godzilla đã tiếp tục đứng về phía con người. Khi đứng trước hiểm họa diệt vong, bờ vực của tuyệt vọng thì Godzilla xuất hiện như một "vị cứu tinh" giúp đỡ, bảo vệ loài người dưới sự đe dọa của các Titan khác.

2. Ghidorah

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 2.

Ghidorah chính là kẻ thù truyền khiếp của Godzilla , đây là một con rồng khổng lồ sở hữu ba chiếc đầu đầy hung dữ. Xuất hiện ngay từ đầu phim trong một khối băng đông lạnh, quái thú này đã khiến khán giả phải choáng ngợp về độ sức mạnh và chiều cao của mình. Nó được biết là một sinh vật ngoài hành tinh, xuống đây với mục đích hủy diệt cả Trái Đất.

Ghidorah cũng sở hữu khả năng bay với vận tốc siêu thanh, và có thể tạo ra giông bão chỉ nhờ vài cái đập cánh. Trong các trận chiến, mỗi cái đầu của sinh vật thường bắn ra "tia trọng lực" trông giống như sấm sét. Ngoài ra, Ghidorah có thể tự tạo ra trường năng lượng bảo vệ xung quanh cơ thể, khiến kẻ thù không thể tấn công.

3. Rodan

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 3.

Rodan là một loài bò sát bay có lịch sử trong vũ trụ không chứa gì khác ngoài sự hủy diệt, nó sở hữu sức mạnh ghê gớm trong thế quái vật nhờ khả năng bay lượn và phun lửa.

Trong Godzilla: King of the Monsters , Rodan được đánh thức từ ngọn núi lửa Isla de Mara bởi Tiến sĩ Russell. Sau khi khủng bố và phá nát các khu vực gần đó, nó đã sớm bị Ghidorah khuất phục và trở thành công cụ hủy diệt.

Trong trận chiến đấu cuối cùng khi Godzilla mải mê đối phó với Ghidorah, thì Rodan đã chiến đấu với Mothra. Với sức mạnh đôi cánh khổng lồ Rodan đã khiến Mothra vô cùng vất vả, nhưng cuối cùng nó cũng nhận ra đâu mới thật sự là Vua của mình.

4. Mothra

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 4.

Mothra là một trong những quái vật cực kì nổi tiếng với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Ở dạng ấu trùng, Mothra chỉ có khả năng phun tơ giúp trói cũng như vô hiệu hóa đối thủ. Nhưng khi đã tiến hóa lên đến tầng cao nhất, sức mạnh của nó càng thăng tiến lợi hại hơn.

Với đôi cánh mỏng của Mothra giúp nó đạt tới vận tốc siêu thanh. Những chiếc râu của sinh vật có thể bắn ra tia lửa, miệng dùng để nhả tơ, còn vẩy trên cánh được tận dụng để tấn công tầm xa. Đây thực sự là quái thú hùng mạnh với đủ loại vũ khí khác nhau.

Trong Godzilla: King of the Monsters , nữ hoàng Mothra đã trở thành một đồng minh quan trọng giúp Godzilla dành lại ngôi vương của mình.

5. MUTO mới

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 5.

MUTO là chữ viết tắt cho "Massive Unidentified Terrestrial Organism", chính là những thực thể ngoài vũ trụ không xác định siêu khổng lồ. Bộ đôi MUTO đã từng xuất hiện lần đầu trong bộ Godzilla năm 2014. Với con đực và cái chỉ được gọi là MUTO 1 và MUTO 2 với sức mạnh vô cùng kinh khủng chúng đã khiến chúa tể Godzilla vô cùng vất vả chiến đấu.

Thế nhưng MUTO xuất hiện trong phần phim này là một con hoàn toàn mới. Một MUTO cái và đang trên đường đi tìm một con đực khác để hợp thể. Và đây có thể là sinh vật cuối cùng của giống loài này.

6. Scylla

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 6.

Scylla là một Titan khổng lồ với hình dáng giống như nhện, nằm im lìm dưới những mỏ dầu ở Texas.

Tuy nhiên, Scylla thực sự chỉ có sáu chân nên nó giống với một con cua hơn là của một con nhện. Mỗi cái chân của nó đều có móng vuốt sắc nhọn có thể dễ dàng xuyên qua sắt đá.

Trong Godzilla: King of the Monsters thì Scylla được đánh thức bởi lời kêu gọi của Ghidorah. Nó đã hủy diệt tất cả trên con đường nó đi qua lúc tiến đến bờ biển Đông của Hoa Kỳ. Cho đến khi Godzilla thật sự dành chiến thắng, sự phá hoại của nó mới được dừng lại.

7. Behemoth

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 8.

Đây là một Titan có hình dáng bên ngoài của một con vượn nhưng lai với voi ma mút: cơ thể là của loài linh trưởng nhưng lại có ngà nhô ra từ miệng và lớp lông dày màu nâu đặc trưng của loài ma mút. Monarch đã đặt tên nó là Behemoth vì kích thước khổng lồ của nó.

Theo lời kêu gọi của Ghidorah, Behemoth xuất hiện từ nơi ẩn nấp của nó và gây ra sự hủy diệt hàng loạt trên hành trình tới Boston. Và cuối cùng cũng bị Godzilla khuất phục trước sức mạnh của mình.

8. Methuselah

8 quái thú nổi bật xuất hiện trong Godzilla: King of The Monsters khiến các fan ấn tượng không thể quên - Ảnh 9.

Methuselah là Titan khổng lồ nằm dưới lòng đất trong một tiểu bang gần Munich, Đức với kích thước to bằng một quả núi. Đây là một trong những Titan lâu đời nhất mà Monarch từng nghiên cứu. Methuselah có những chiếc sừng khổng lồ chạy dọc theo phần sống lưng.

Khi nghe tiếng gọi của Ghidorah thì Methuselah trỗi dậy từ lòng của Trái đất. Tuy nhiên, không giống như các Titans khác, Methuselah đã không đến được trận đại chiến cuối cùng. Tuy nhiên chắc chắn quái thú này cũng đang nằm dưới sự chỉ huy của chúa tể Godzilla .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại