71 giảm còn 46: Đâu mới là con số thực tên lửa bị phòng không Syria bắn hạ?

Chí Linh |

Trong cuộc họp báo mới diễn ra, đại diện Bộ Quốc phòng Nga đã đính chính lại rằng chỉ có 46 tên lửa hành trình của liên quân bị tiêu diệt thay vì 71 quả như tuyên bố ban đầu.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nga - Thượng tướng Sergei Rudskoy trong cuộc hợp báo quốc tế tổ chức ngày hôm qua đã cho biết:

"Căn cứ vào dữ liệu lưu trữ từ các hệ thống phòng không và trinh sát mà chúng tôi có, và dựa vào kết quả khảo sát tại hiện trường thì các tổ hợp tên lửa đất đối không Pantsir, Osa, Strela-10, Buk, Kvadrat và S-125 làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Syria và các phi trường Duvali, Dumayr, Bley and Mezze gần đó đã phá hủy được 46 tên lửa hành trình".

Đây đã là lần thứ ba Nga thay đổi con số tên lửa hành trình của liên quân bị phòng không Syria bắn rơi, lần đầu tiên họ công bố hạ được 20 quả, tiếp theo nâng lên 71 quả rồi lại hạ xuống còn 46 như hiện nay. Nếu vậy đâu mới là con số tên lửa thực chất đã bị tiêu diệt?

71 giảm còn 46: Đâu mới là con số thực tên lửa bị phòng không Syria bắn hạ? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga bắn đạn đánh chặn

Trong chiến tranh, việc hai phía đưa ra con số thổi phồng chiến công của mình và thất bại của đối phương là điều thường thấy.

Phía Mỹ chắc chắn cũng cho rằng phòng không Syria có khả năng bắn chặn một số lượng nhất định tên lửa của mình, cho nên họ mới phóng tới 76 quả đạn chỉ dành riêng cho Trung tâm nghiên cứu khoa học Barzah nhằm chắc chắn tiêu diệt mục tiêu, dự trù trường hợp một cơ số tên lửa bị tiêu diệt.

Kết quả thực địa cho thấy cơ sở này của Syria đã bị phá hủy hoàn toàn, tuy nhiên đương lượng nổ còn kém xa con số 76 quả Tomahawk, AGM-158 JASSM và Storm Shadows cùng đánh vào đây, như vậy có thể đã có không ít tên lửa bị bắn rơi trên đường bay (theo con số mà Nga đưa ra thì chỉ có 13 quả đánh trúng mục tiêu).

71 giảm còn 46: Đâu mới là con số thực tên lửa bị phòng không Syria bắn hạ? - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga triển khai tại Syria

Về phía Nga, 46 quả tên lửa bị đánh chặn liệu có phải là con số cuối cùng? Trong lúc này nhiều người chắc đang suy nghĩ tới vụ hoang báo của phòng không Syria xảy ra ngày 16/4, khi chẳng có cuộc tấn công nào từ Israel mà Quân đội Syria vẫn công bố bắn rơi tới 9 tên lửa hành trình siêu thanh hiện đại Sky Sniper của Không quân Do Thái.

Liên hệ lại con số mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, trong 46 quả tên lửa bị tiêu diệt này đã có bao nhiêu quả bị đánh chặn thực và bao nhiêu rơi vào trường hợp như đã nêu ở trên, mặc dù đã giảm đi nhiều so với lần công bố trước nhưng cũng chẳng có gì bảo đảm rằng thành tích này không được "làm đẹp".

Một khả năng nữa được nêu ra đó là trong cuộc không kích này, máy bay Mỹ và liên quân đã phóng đi nhiều tên lửa mồi bẫy MALD kèm theo số đạn tấn công thực tế. Những quả đạn MALD có quỹ đạo lộ hơn rất nhiều nếu đặt cạnh Tomahawk hay Storm Shadows cho nên nó đã trở thành đối tượng bị tiêu diệt.

Nếu thực tế diễn ra như trên thì cũng có thể tính là phòng không Syria đã bắn trúng mục tiêu (con số 25 quả chênh lệch chính là tên lửa MALD), chỉ có điều là họ không bảo vệ được những cơ sở dưới mặt đất theo đúng nhiệm vụ phân công.

Hiện tại vẫn chưa thể đủ cơ sở dữ liệu để giới quan sát tin theo báo cáo của Nga hay Mỹ, sẽ cần có thêm không ít thời gian và bằng chứng để đi tới kết luận cuối cùng.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Phòng không Syria bắn chặn tên lửa hành trình của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong vụ tấn công hôm 14/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại