7 gã trai "ăn không ngồi rồi" tổ chức đua xe ở Hà Nội

Đào Minh Khoa |

7 đối tượng đều không có công ăn việc làm thường rủ nhau tụ tập vào tối thứ 2 và tối thứ 3 hàng tuần vào 23 giờ hẹn nhau tại một điểm rồi tổ chức thành từng tốp từ 10 đến 15 thanh niên sử dụng xe máy đèo nhau chạy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự trên đường phố...

Ngày 22-4, trao đổi với Phóng viên Báo CAND, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, Công an quận này đã làm rõ 7 đối tượng gồm: Phạm Minh Quân, 20 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Phạm Duy Anh, 19 tuổi, trú ở Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ; Nguyễn Thanh Hải, 20 tuổi, trú ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên; Nguyễn Minh Hạnh, 18 tuổi và Nguyễn Văn Nam, 20 tuổi, cùng trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Nguyễn Bá Thanh, 20 tuổi, trú ở phường Thành Công, quận Ba Đình và Phạm Phi Long, 19 tuổi, trú ở ngõ 492 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

7 đối tượng đều không có công ăn việc làm thường rủ nhau tụ tập vào tối thứ 2 và tối thứ 3 hàng tuần vào 23 giờ hẹn nhau tại một điểm rồi tổ chức thành từng tốp từ 10 đến 15 thanh niên sử dụng xe máy đèo nhau chạy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự trên đường phố...

Khoảng 1h30' ngày 19-4, nhóm đối tượng này lại tiếp tục vòng đua theo tuyến phố Huế - Thái Phiên...

Khi đến đoạn ngã tư Hàng Chiếu – Hàng Đường đã tự gây tai nạn. Đối tượng Hải, Duy Anh, Tiến,Quyết đâm va liên tiếp vào nhau và ngã xuống đường,trong số này Hải và Quyết đã bỏ chạy vứt lại 2 chiếc xe máy.

Còn Duy Anh đã bị Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm phát hiện cùngchiếc xe Honda và đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Lần lượt số đối tượng còn lại như nêu trên đã đến Cơ quan Công an và khai nhận rõ hành vi tụ tập thành đoàn, sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự trên đường phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại