7 điều có thể bạn chưa biết về Kante, lá phổi hàng tiền vệ Chelsea

DƯƠNG QUẢNG |

70% thế giới bao phủ bởi nước, phần còn lại là của… Kante. Kante chạy, Kante chuyền, Kante sút, Kante xoạc bóng. Tóm lại, HLV cần gì, Kante làm nấy. Không bất ngờ khi anh có tên trong danh sách rút gọn đề cử QBV 2017. Nhưng còn cuộc sống ngoài đường pitch ít ai biết đền về tiền vệ nhỏ con này ra sao?

Chỉ quan tâm đến tiền

"Khi còn khoác áo Bolougne, tôi biết rằng mình chưa phải cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi đi học để chuẩn bị sẵn cần câu cơm trong trường hợp không thể sống nhờ bóng đá. Năm 18 tuổi, tôi tốt nghiệp THPT và hai năm sau lấy bằng cao đẳng kế toán", Kante chia sẻ.

Nhưng khi được đôn lên đội một và chuyển tới giải hạng nhì Pháp, Kante bỏ học. Vì Kante biết đá bóng sẽ giúp anh kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

Thừa tiền nhưng vẫn đi xe cỏ

Cho đến bây giờ, Kante vẫn lái chiếc Mini Cooper S rẻ tiền dù nhận lương khoảng 120.000 bảng mỗi tuần. Đó là món quà của một người bạn khi Kante mới tới Anh vì trong túi anh lúc đấy không đủ tiền mua một chiếc xe mới.

7 điều có thể bạn chưa biết về Kante, lá phổi hàng tiền vệ Chelsea - Ảnh 1.

Sau khi vô địch Premier League 2015/16, mỗi cầu thủ Leicester được chủ tịch người Thái tặng một chiếc BMW I8 nhưng Kante vẫn kiên quyết sử dụng chiếc xe cũ.

"Tôi không phải người mê xe cộ. Có xe mà lái đã tốt rồi. Ngày nhỏ, tôi thậm chí chưa từng mơ đến việc sở hữu một chiếc 4 bánh".

Thành danh ở đội hạng 9

7 năm trước, Kante vẫn còn loay hoay đi tìm con đường của mình ở giải hạng 9 Pháp. Anh khoác áo Suresnes, một CLB địa phương ở vùng ngoại ô thủ đô Paris.

Sau đó, anh chuyển tới giải hạng 3 Pháp nhờ sự giới thiệu của đồng đội Cedric Fabien, người mô tả Kante là "con quái vật".

"Tôi chưa từng thấy ai chỉ biết chạy, chạy, và chạy như cậu ta", Fabien tiết lộ.

Dắt bộ xe máy tới sân tập

Trong khoảng thời gian 2010-2013, phương tiện di chuyển của Kante là một chiếc scooter (xe máy tay ga, giống dạng xe LEAD ở Việt Nam). Nhưng ngặt nỗi, sân tập của Bolougne nằm ở trên một quả đồi, trong khi dung tích xy lanh của chiếc xe kia quá nhỏ để leo dốc. Vì vậy, mỗi lần đi tập, Kante lại lóc cóc dắt bộ chiếc xe này lên quả đồi.

Suýt chút nữa gia nhập Marseille

Vào mùa hè 2015, Kante tưởng như đã chuyển qua khoác áo Marseille thay vì Leicester.

7 điều có thể bạn chưa biết về Kante, lá phổi hàng tiền vệ Chelsea - Ảnh 2.

"Lúc đó, có hai đội bóng tiếp cận tôi là Marseille và Leicester. Bản thân tôi thì thích Marseille vì đó là nơi những huyền thoại của bóng đá Pháp là Zidane, Ribery, Nasri thành danh. Tuy nhiên, Marseille không chịu trả thêm 1,5 triệu bảng như Caen yêu cầu nên Leicester là người thắng cuộc. Phần còn lại là lịch sử", Kante trả lời The Sun.

Thần tượng… Lassana Diarra

Rất nhiều người so sánh Kante với Makelele ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng tiền vệ chỉ cam 1m69 này lại cho biết, thần tượng của anh là Lassana Diarra, một tiền vệ người Pháp da màu khác cũng từng có thời kỳ khoác áo Chelsea.

7 điều có thể bạn chưa biết về Kante, lá phổi hàng tiền vệ Chelsea - Ảnh 3.

Diarra năm nay 32 tuổi, với bản lý lịch từng kinh qua Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Marseille, đang thuộc biên chế của… Al-Jazira.

Nắm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Premier League

Kante là cầu thủ thứ hai trong lịch sử vô địch hai danh hiệu Premier League liên tiếp trong hai màu áo khác nhau. Người đầu tiên là thủ thành Mark Schwazer, lên ngôi cùng Chelsea 2013/14 và Leicester 2014/15.

7 điều có thể bạn chưa biết về Kante, lá phổi hàng tiền vệ Chelsea - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Schwazer đều không được ra sân một lần nào trong hai chiến dịch đó mà chỉ đóng vai kép phụ cho Courtois và Schmeichel nên trên thực tế, Kante mới là kỷ lục gia của giải Ngoại hạng Anh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại