6 người chết, ít nhất 23 người bị thương trong 5 ngày ở tỉnh Long An

Minh Toàn |

Chỉ 5 ngày, tỉnh Long An xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông khiến 6 người chết, ít nhất 23 người bị thương. Trong đó vụ tài xế dương tính lái xe container đã khiến 4 người tử vong.

Ngày 3/1, Ban ATGT tỉnh Long An cho biết, trong vòng 5 ngày từ ngày nghỉ Tết dương lịch 2019 tới nay, địa bàn tỉnh Long An xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông khiến 6 người chết, ít nhất 23 người bị thương.

Điển hình nhất, khoảng 15 giờ 30 ngày 2/1, tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển xe container BKS 62C-043.48 kéo theo rơ-moóc 62R-001.08 lưu thông theo hướng Long An đi TPHCM.

6 người chết, ít nhất 23 người bị thương trong 5 ngày ở tỉnh Long An - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người tử vong, ít nhất 20 người bị thương. Ảnh M.T

Khi tới đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì không làm chủ tốc độ, lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, ít nhất 18 người khác bị thương, 21 xe máy hư hỏng. Sau tai nạn tài xế rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, tài xế tới công an trình diện và khai báo. Qua kiểm tra test 2 lần cách nhau khoảng 3 tiếng thì tài xế Hiếu dương tính với ma tuý và nồng độ cồn. Bước đầu , tài xế container tông nhiều xe máy khiến ít nhất 20 người thương vong khai có uống rượu bia vào trưa cùng ngày.

Sau đó, Hiếu điều khiển xe đi tới khu vực nói trên gây ra vụ tai nạn. Lý giải về sự việc, tài xế Hiếu cho rằng cố gắng giảm tốc độ trong làn ô tô nhưng xe cứ lao nhanh tới nút giao thông. Lúc này, Hiếu cho xe chuyển sang làn đường xe máy và tông văng hơn 21 chiếc xe máy cùng người cuốn vào gầm kéo lê. Hiếu khai là do chiếc xe bị mất thắng?

6 người chết, ít nhất 23 người bị thương trong 5 ngày ở tỉnh Long An - Ảnh 2.

Công an quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Hiếu để điều tra.

Hiếu chạy được một đoạn dài gần tới cầu Bến Lức thì mới dừng lại. Hiếu quay lại nhìn thấy nhìn người nằm la liệt trên đường nên hoảng loạn, sợ hãi. Khi người dân địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì Hiếu mở cửa xe rồi đi tới gần cầu bắt xe ôm chở về TT.Bến Lức. Tối cùng ngày, Hiếu tới công an trình diện và có khai báo ban đầu về vụ việc.

Chiều 3/1, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và nhiều xe máy ở khu vực khiến 4 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Riêng về tài xế Hiếu thì công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Vụ tai nạn giữa xe container và hơn 20 chiếc xe máy là vụ tai nạn được cho là lớn nhất cả nước trong dịp lễ. Tính tới thời điểm hiện tại có 4 người chết, ít nhất 20 người bị thương.

6 người chết, ít nhất 23 người bị thương trong 5 ngày ở tỉnh Long An - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ô tô 7 chỗ và 2 xe máy. Ảnh: T.K

Một vụ khác, khoảng 21h cùng ngày, tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ hướng TP.Tân An về huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Khi tới khu vực cổng chào thị trấn Tân Trụ, trên Đường tỉnh 833, huyện Tân Trụ thì va chạm với 2 xe máy. May mắn vụ tai nạn không có thương vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại