500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản

Hoàng Linh |

Một nhà vườn Hà Nội đã nhập khẩu hoa tử đằng - loài hoa được xem là quốc bảo của Nhật Bản - và rao bán với mức giá cao nhất lên đến 500 triệu đồng/cây.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 1.

Mỗi dịp tháng 3, tháng 4, cây hoa tử đằng hay còn gọi là hoa Fuji lại được nhiều người tìm kiếm vì đây là thời điểm cây nở hoa cực kỳ đẹp mắt. Điểm thu hút của hoa tử đằng là ở hình thức bắt mắt, chúng có đủ các màu tím, phớt hồng, trắng, thành chuỗi dài từ 10 cm đến 80 cm rủ xuống dưới. Tuy nhiên, mức tiền để chi trả cho thú chơi này khá đắt đỏ.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 2.

Theo các tiểu thương, trong số các loài xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... thì tử đằng Nhật Bản được ưa chuộng hơn cả.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 3.

Là giống cây leo nhưng chúng lại có thể được trồng chậu, cây to đường kính gốc lớn, thân dài 4-5m, phần thân xù xì nên giá bán không hề rẻ.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 4.

Chủ một vườn tử đằng ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết những cây tử đằng trồng chậu bonsai có kích thước lớn, lâu năm sẽ hiếm hơn so với dòng chiết cành. Đặc biệt là dòng nhập khẩu từ Nhật Bản - xứ xở của loài hoa này. Vì thế, khi nhập các gốc tử đằng nguyên bản, nhà vườn rao bán ở mức từ 50 - 500 triệu đồng/cây. Mặc dù đắt, nhưng nhiều khách đặt mua loại cảnh này.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 5.

Đối tượng khách mua là các gia đình giàu có, cây không chỉ làm cảnh mà trồng với ý nghĩa phong thủy hút tài lộc, may mắn. Ngoài ra, nhiều khách nữ thích hoa tử đằng vì chúng biểu tượng cho tình yêu bền vững nên cũng tìm mua.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 6.

Một gốc tử đằng lâu năm quý hiếm tại vườn cảnh.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 7.

Theo người chơi cây cảnh, mặc dù được nhập về song tử đằng thích nghi nhanh với thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Khi trồng chậu cũng không cầu kỳ chăm sóc, nếu để leo giàn, cây có thể leo cao đến 20m khỏi mặt đất và lan rộng đến 10m theo chiều ngang.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 8.

Ngoài dòng tử đằng nhập khẩu đắt đỏ, trên thị trường còn có các loại cây giống tử đằng chiết cành từ cây mẹ trên 5 năm tuổi, cao từ 35-120cm. Đây đều là những cây đã bén rễ. Chúng có mức giá rẻ hơn rất nhiều lần, từ 200.000 - 600.000 đồng/gốc.

500 triệu đồng một cây hoa quốc bảo của Nhật Bản - Ảnh 9.

So với việc mua cây trồng chậu bonsai hoặc cây giống, thì hiện nay, nhiều người có thêm cách mua hạt giống tử đằng để tiết kiệm chi phí. Giá mỗi túi hạt từ 50.000 - 70.000 đồng. "Tuy nhiên, việc trồng cây giống hay ươm hạt sẽ mất nhiều thời gian hơn, lâu cho hoa hơn", anh Tuyền Minh (chủ một cửa hàng cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại