5 vũ khí khiến Nga lo sợ trước NATO

QS |

Theo ông Majumdar, liên minh NATO hiện đang nắm trong tay nhiều loại vũ khí tiên tiến. Trong đó, có 5 loại vũ khí sẽ được sử dụng để ngăn chặn Nga ở châu Âu.

Một nước Nga đang hồi sinh và mối đe dọa nó có thể đặt ra với châu Âu khiến các quan chức quốc phòng và ngoại giao của Mỹ không thể không bận tâm.

Theo nhà phân tích Dave Majumdar trên tạp chí National Interest (Mỹ), trong hơn 2 năm qua, Nga đã có những động thái "hung hăng" ở Ukraine, đồng thời còn tăng cường các hoạt động tuần tra bằng tàu ngầm và máy bay ném bom.

Các quan chức NATO, giống như Phó Đô đốc Hải quân Hoàng gia Clive Johnstone - chỉ huy Bộ Tư lệnh hàng hải của NATO, đã chỉ ra rằng hoạt động của tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương đang ở mức cao chưa từng thấy.

Chưa hết, Moscow còn đẩy mạnh xây dựng lực lượng ở Kaliningrad.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi được đặt ra đối với NATO là: Khối liên minh này sẽ làm gì để đáp trả mối đe dọa từ phía Nga?

Theo ông Majumdar, liên minh NATO hiện đang nắm trong tay nhiều loại vũ khí tiên tiến. Trong đó, có 5 loại vũ khí sẽ được sử dụng để ngăn chặn sự "hung hăng" của Nga ở châu Âu.

1. Tàu ngầm lớp Virginia

Mặc dù Nga đã đầu tư phát triển một số loại tàu ngầm rất mạnh nhưng Mỹ và hạm đội tàu ngầm tấn công lớp Virginia vẫn thống trị dưới lòng biển sâu ở Đại Tây Dương. Đó là chưa kể tới việc hạm đội tàu ngầm Virginia sẽ tiếp tục được phát triển và cải tiến.

5 vũ khí khiến Nga lo sợ trước NATO - Ảnh 1.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, nguồn đầu tư ngân sách hơn 8,1 tỷ USD trong năm 2017, và hơn 40 tỷ USD trong 5 năm tiếp theo đã mang lại cho Mỹ lực lượng tàu ngầm "đáng gờm nhất" thế giới.

Hải quân Mỹ không chỉ mua 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia tiên tiến, mà còn trang bị cho chúng các module đa năng, cho phép tăng hơn 3 lần số lượng tên lửa Tomahawk có thể mang theo (từ 12 lên 40 tên lửa).

2. F-35 Joint Strike Fighter

Mặc dù chương trình tiêm kích F-35 bị chậm trễ so với kế hoạch, gặp trục trặc kỹ thuật liên tục, đội chi phí và chưa đạt được khả năng như kỳ vọng ban đầu nhưng mẫu tiêm kích tàng hình mới này vẫn có thể trở thành một thứ vũ khí đáng gờm trong tương lai.

F-35 không phải là mẫu máy bay nhanh nhất, cơ động nhất, hay được vũ trang tốt nhất trên thế giới (ở nhiều khía cạnh, F-35 vẫn bị các loại máy bay hiện nay, hoặc thậm chí thế hệ trước, vượt mặt) nhưng nó vẫn có một số lợi thế nhất định.

5 vũ khí khiến Nga lo sợ trước NATO - Ảnh 2.

F-35 được trang bị khả năng tàng hình và cảm biến, cho phép nó thâm nhập và tấn công những khu vực mà các chiến đấu cơ thông thường không thể làm được. Ngoài ra, F-35 còn có khả năng thu thập thông tin tình báo chi tiết và được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ.

Do các yêu cầu về khả năng hoạt động của F-35 được vạch ra khi Chiến tranh Lạnh kết thúc nên nó không hẳn là một loại vũ khí lý tưởng để đối phó với những mối đe dọa công nghệ cao hiện nay từ Nga và Trung Quốc.

F-35 không phải là mẫu máy bay hoàn hảo hay thậm chí là một mẫu máy bay tốt nhưng nó lại là mẫu vũ khí được Mỹ lựa chọn để đầu tư. Washington và đồng minh sẽ phải tiếp tục nâng cao khả năng hoạt động của F-35, đặc biệt là tại châu Âu.

3. Máy bay tấn công-ném bom tầm xa

Xét tới khả năng phát triển các hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt là nỗ lực phát triển các loại radar tần số thấp, đủ khả năng theo dõi máy bay tàng hình thì máy bay tấn công-ném bom tầm xa (LRS-B) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Moscow.

5 vũ khí khiến Nga lo sợ trước NATO - Ảnh 3.

Mặc dù chương trình LRS-B đang được bảo mật rất kỹ và vấp phải một số phản đối nhưng một số nguồn tin cho biết, mẫu máy bay ném bom mới cần có khả năng thâm nhập vào khu vực được phòng thủ dày đặc nhất, thậm chí được hỗ trợ bởi các radar tần số thấp.

Điều đó có nghĩa LRS-B nhiều khả năng sẽ có thiết kế cánh bay và được tích hợp các khả năng tác chiến mạng, tác chiến điện tử để "làm mù" những radar VHF tần số thấp nhất mà nó không thể vượt qua chỉ với hình dạng tàng hình.

4. Xe tăng Leopard 2

Leopard 2A7 là phiên bản mới nhất trong dòng xe tăng Đức và nó sẽ tiếp tục là xương sống của Lục quân Đức, cũng như NATO.

Mặc dù được đưa vào biên chế từ năm 1979 nhưng qua nhiều năm, xe tăng Leopard 2 đã được cải tiến với pháo L55 nhằm đối phó hiệu quả trước các xe tăng được bảo vệ mạnh của đối phương.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế của Leopard 2 là Đức từ chối sử dụng uranium nghèo để chế tạo đạn xe tăng, khiến Lục quân Đức phải tìm kiếm vật liệu khác thay thế.

Kết quả là, đạn xe tăng Đức được chế tạo từ tungsten, không mang lại được hiệu quả như đạn uranium nghèo M829A3 hiện nay và xe tăng M829E4 tương lai của Lục quân Mỹ.

5 vũ khí khiến Nga lo sợ trước NATO - Ảnh 4.

Do hạn chế của đạn tungsten, Lục quân Đức tỏ ra hơi nghi ngại về khả năng xuyên thủng của nó vào lớp giáp các xe tăng mới nhất của Nga.

Đặc biệt, có thể sẽ có những trường hợp mà đạn xe tăng Đức không đủ động năng để tiêu diệt xe tăng T-80, T-90 và hiển nhiên cả xe tăng mới T-14 Armata của Nga.

Một lựa chọn cho Đức là thử nghiệm và đánh giá các loại đạn của Mỹ như M829 hoặc tự phát triển đạn uranium nghèo. Tuy nhiên, để làm được điều đó, nước này cần vượt qua nhiều thách thức về chính trị và kỹ thuật.

Thứ nhất là làn sóng trên chính trường Đức phản đối mạnh mẽ việc phát triển đạn uranium nghèo. Thứ hai, việc sử dụng loại đạn của Mỹ có thể gặp khó khăn, bởi không rõ chúng có tương thích với pháo L-55 trên các biến thể Leopard 2 mới nhất hay không.

5. Trực thăng chiến đấu AH-64 Apache

Trực thăng tấn công AH-64 Apache được giới thiệu lần đầu tiên năm 1986 để đối phó Liên Xô.

Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, trực thăng Apache đã chứng tỏ nó là một "sát thủ diệt tăng" mạnh, làm tiêu hao đáng kể lực lượng của Iraq.

Kể từ sau đó, Apache đã trải qua nhiều đợt hiện đại hóa, được bổ sung cảm biến và các loại vũ khí cải tiến.

5 vũ khí khiến Nga lo sợ trước NATO - Ảnh 5.

Giống như các phiên bản trước đó, phiên bản Apache mới nhất cũng mang được 16 tên lửa chống tăng Hellfire - đủ để quét sạch một đại đội xe tăng.

Mặc dù trong những năm gần đây, trực thăng Apache phần lớn được sử dụng để đối phó với quân nổi dậy ở Iraq và Afghanistan nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một "sát thủ diệt tăng" đáng gờm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại