5 siêu máy bay trong phim được mong chờ trở thành hiện thực

Đức Anh |

Những máy bay này được tạo ra chủ yếu để phục vụ điện ảnh, nhưng đặc tính kỹ thuật siêu việt của chúng luôn là niềm mơ ước đối với nhân loại.

Airwolf

5 siêu máy bay trong phim được mong chờ trở thành hiện thực - Ảnh 1.

Mẫu trực thăng tấn công Airwolf trong bộ phim cùng tên

Đây là một mẫu trực thăng siêu việt xuất hiện trong bộ phim truyền hình cùng tên được phát sóng trên đài truyền hình CBS, Mỹ từ năm 1984-1987. Trực thăng Airwolf được sửa đổi từ Bell 222, nó được lắp thêm động cơ phản lực với cửa hút không khí hai bên hông.

Đây là một thiết kết lai giữa trực thăng và máy bay phản lực, Airwolf cất cánh bằng động cơ cánh quạt như bình thường, sau đó, động cơ phản lực được kích hoạt để tăng tốc độ hành trình cho trực thăng.

Airwolf trong bộ phim là một trực thăng tàng hình tốc độ siêu âm, ca bin bọc thép, trang bị hỏa lực mạnh. Điểm vượt trội của trực thăng này là có thể bay với tốc độ tới Mach 2 ( khoảng 2.400 km/h), tốc độ đáng mơ ước ngay cả đối với các máy bay chiến đấu phản lực.

Trực thăng Airwolf có khả năng siêu cơ động với những động tác nhào lộn không tưởng. Trực thăng được trang bị hệ thống điện tử tối tân đem lại hiệu suất tác chiến vượt trội. Khi bay, nó tạo ra âm thanh độc đáo như tiếng sói hú nên được gọi là Airwolf.

Tuy nhiên, đặc tính kỹ thuật siêu việt của Airwolf chỉ xuất hiện trong phim, rào cản công nghệ khiến mẫu trực thăng chiến đấu siêu việt này vẫn là niềm mơ ước của nhân loại.

EB-52C Megafortress

5 siêu máy bay trong phim được mong chờ trở thành hiện thực - Ảnh 2.

Đồ họa mô hình siêu chiến đấu cơ EB-52C

Đây là mẫu máy bay xuất hiện lần đầu trong bộ phim viễn tưởng "Flight of the Old Dog" vào năm 1987, sau đó là video game Megafortress. Nó được sửa đổi từ máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ.

EB-52C trong phim được tái tạo thành một chiến đấu cơ siêu việt. Máy bay được cập nhật những công nghệ tối tân như màn hình hiển thị HUD, cùng công nghệ điện tử hàng không mới cho phép mang tất cả các loại vũ khí dành cho máy bay chiến đấu. Đặc biệt, nó mang theo một vũ khí huyền ảo hơn là đầu đạn plasma.

EB-52C được thiết kế để xâm nhập mạng lưới phòng không và tiêu diệt hệ thống vũ khí laser của Liên Xô. Ngày nay, công nghệ vũ khí trên EB-52C vẫn là thách thức lớn đối với thế giới.

Blue Thunder

5 siêu máy bay trong phim được mong chờ trở thành hiện thực - Ảnh 3.

Trực thăng trinh sát-vũ trang Blue Thunder

Đây cũng là mẫu trực thăng xuất hiện trong bộ phim hành động cùng tên được công chiếu vào năm 1983 tại Mỹ. Blue Thunder được sửa đổi từ trực thăng Aerospatiale Gazelle của Pháp cùng nắp ca bin từ trực thăng AH-64 Apache của Mỹ.

Blue Thunder không phải là trực thăng siêu việt như Airwolf nhưng nó có tính năng trinh sát, tình báo và tiêu diệt mục tiêu đáng kinh ngạc. Trực thăng trong phim được bọc giáp NORDOC dày 25 mm, phía trước mũi được lắp pháo 20 mm cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi. Tuy nhiên, mẫu trực thăng như vậy vẫn chưa xuất hiện trong thực tế.

Máy bay vô hình

5 siêu máy bay trong phim được mong chờ trở thành hiện thực - Ảnh 4.

Máy bay vô hình trong phim

Mẫu máy bay với công nghệ tàng hình trong suốt xuất hiện trong bộ phim Wonder Woman vào những năm Thế chiến II. Máy bay không được trang bị nhiều hỏa lực, nhưng điểm vượt trội của nó là khả năng vô hình với radar và trong suốt đối với mắt thường.

Ý tưởng tạo ra chiếc máy bay vô hình này là để bí mật xâm nhập vào hậu phương kẻ thù mà không bị phát hiện để thực hiện các hoạt động tấn công phá hoại trong lòng Đức quốc xã. Ngày nay, các máy bay chiến đấu thế hệ 5 có thể tàng hình với radar, nhưng công nghệ trong suốt với mắt thường như trong phim vẫn là viễn tưởng.

MiG-31 Firefox

5 siêu máy bay trong phim được mong chờ trở thành hiện thực - Ảnh 5.

Phần đuôi của máy bay mô hình MiG-31 Firefox dùng để đóng phim

Đây là mẫu siêu tiêm kích xuất hiện trong bộ phim viễn tưởng Firefox (cáo lửa) được công chiếu tại Mỹ vào năm 1987. Mẫu máy bay trong phim được lấy ý tưởng từ tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Liên Xô.

Firefox được bổ sung thêm cánh mũi, cửa hút không khí, ống xả của động cơ được thiết kế lại. MiG-31 Firefox trong phim là một siêu tiêm kích tàng hình có thể bay với tốc độ Mach 6 (7.347 km/h) và có khả năng mang vũ khí điều khiển bằng suy nghĩ của phi công. Ngày nay, máy bay chiến đấu bay với tốc độ siêu thanh vẫn là mơ ước xa vời của nhân loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại