5 món thời trang phụ nữ trên 40 tuổi không nên sắm vì khiến phong cách kém sang trọng

LÂM |

Để không mất điểm phong cách, phụ nữ trên 40 tuổi cần tránh 5 món thời trang sau đây.

Dù ở bất cứ độ tuổi nào, việc xây dựng phong cách chuẩn sành điệu cũng không phải là điều quá dễ dàng. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, thời trang không chỉ hướng tới sự trẻ trung mà còn cần nét thanh lịch, tinh tế. Điều này có nghĩa là, một số món đồ không thực sự phù hợp với tuổi ngoài 40 vì có thể khiến vẻ ngoài trở nên kém sang trọng, hoặc bị cộng tuổi, "dìm" dáng. Để không mất điểm phong cách, phụ nữ ngoài 40 tuổi nên tránh 5 món thời trang sau đây:

Chân váy ngắn kẻ caro

5 món thời trang phụ nữ trên 40 tuổi không nên sắm vì khiến phong cách kém sang trọng- Ảnh 1.

Chân váy ngắn kẻ caro là món thời trang trẻ trung và khá "nhí nhảnh". Bởi vậy, kiểu chân váy ngắn này không phù hợp với độ tuổi trên 40.

Chị em có nhiều kiểu chân váy ngắn phù hợp hơn để lựa chọn, chẳng hạn như chân váy ngắn dáng suông, chân váy ngắn chữ A trơn màu, chân váy ngắn vải tweed… Các mẫu chân váy này cũng mang đến sự trẻ trung và năng động, nhưng tinh tế, sang xịn mịn hơn so với chân váy ngắn kẻ caro. Bên cạnh đó, chân váy ngắn còn giúp tôn dáng tối ưu, các quý cô trên 40 tuổi không nên bỏ qua món thời trang này khi hoàn thiện phong cách.

Váy cotton

5 món thời trang phụ nữ trên 40 tuổi không nên sắm vì khiến phong cách kém sang trọng- Ảnh 2.

Váy cotton diện lên khá thoải mái và có sự trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, mẫu váy này lại thiếu đi sự chỉn chu và tinh tế. Nếu lựa chọn không khéo, váy cotton còn có thể tạo cảm giác như chị em đang diện đồ ngủ xuống phố.

Các quý cô trên 40 tuổi nên đầu tư vào những mẫu váy đứng dáng, có chất liệu vải tốt, đó có thể là váy dạ, váy lụa hoặc váy vải tweed. Các mẫu váy liền này sẽ mang đến sự sang trọng và tinh tế cho người diện. Bên cạnh đó, những mẫu váy này cũng ghi điểm ở nét chỉn chu, thanh lịch, phù hợp để diện xuống phố hoặc tới công sở.

Áo blouse diêm dúa

5 món thời trang phụ nữ trên 40 tuổi không nên sắm vì khiến phong cách kém sang trọng- Ảnh 3.

Áo blouse là một phần khó có thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi. Áo blouse có sự thanh lịch và nữ tính, yêu kiều. Tuy nhiên, không phải mẫu áo blouse nào cũng đáng sắm cho tủ đồ, như thiết kế quá diêm dúa là một ví dụ. Áo blouse diêm dúa đã không còn chuẩn mốt, dễ khiến vẻ ngoài của người diện trở nên "sến sẩm".

Phụ nữ trên 40 tuổi nên ưu tiên sắm những mẫu áo blouse thiết kế tinh giản, chẳng hạn như áo blouse trơn màu có chi tiết tay bồng, hoặc áo blouse họa tiết hoa nhí, phối màu trang nhã. Các thiết kế áo blouse này sẽ đảm bảo cho người diện vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.

Áo khoác chiết eo

5 món thời trang phụ nữ trên 40 tuổi không nên sắm vì khiến phong cách kém sang trọng- Ảnh 4.

Áo khoác sẽ quyết định phần nhiều đến độ sành điệu, cuốn hút của phong cách mùa lạnh. Do đó, phụ nữ trên 40 tuổi nên khéo léo khi lựa chọn áo khoác. Phiên bản mà phụ nữ trên 40 tuổi nên bỏ qua khi đi mua sắm chính là áo khoác chiết eo. Món thời trang này đã lỗi mốt, có thể khiến vẻ ngoài "dừ" hơn.

Áo khoác dáng suông là lựa chọn lý tưởng nhất vì mang đến nét hiện đại, trẻ trung. Cụ thể, áo blazer, áo trench coat, áo dạ dáng suông… là các mẫu áo khoác xứng đáng được phụ nữ trên 40 tuổi "rinh" về cho tủ đồ.

Quần ống lửng

5 món thời trang phụ nữ trên 40 tuổi không nên sắm vì khiến phong cách kém sang trọng- Ảnh 5.

Quần ống lửng là món thời trang chị em dễ dàng bắt gặp khi đi mua sắm. Tuy nhiên, chị em không nên chọn mẫu quần này vì có thể gây "dìm" dáng. Cụ thể, với độ dài tới bắp chân, quần ống lửng tạo cảm giác chân ngắn hơn và khiến tổng thể không có sự cao ráo. Lựa chọn tốt hơn dành cho tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi là quần ống đứng dài tới mắt cá chân hoặc quần ống loe, quần âu có đường ly giữa… Với độ dài hợp lý, các mẫu quần này sẽ giúp tổng thể vóc dáng thêm thanh thoát, cao ráo và vẻ ngoài cũng trở nên sành điệu hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại