5 lý do Kane sẽ tỏa sáng hơn Dybala

Quý Dậu |

Tottenham và Juventus sẽ đối đầu nhau vào giữa tuần này tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Harry Kane và Paulo Dybala là hai cái tên được đặt nhiều kỳ vọng ở mỗi đội nhưng tiền đạo người Anh đang là cái tên nổi bật hơn cả.

1. Juventus buộc phải tấn công

Trong trận lượt đi, Tottenham đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trên sân của Juventus, dù họ bị dẫn trước tới 2 bàn. Dựa vào luật bàn thắng sân khách, đoàn quân HLV Pochettino đang là những người nắm lợi thế ở trận lượt về diễn ra vào đêm nay. Đồng nghĩa, nếu muốn đi tiếp, Juventus buộc phải chơi tấn công.

5 lý do Kane sẽ tỏa sáng hơn Dybala - Ảnh 1.

Juve buộc phải tấn công

Trong số 16 đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, "Lão bà" là đội bóng có số bàn thắng ít nhất. Nghĩa là, họ không phải đội bóng thường xuyên dâng cao và chơi tấn công, giống như Liverpool hay Real Madrid. Lối chơi của Juventus sinh ra một vấn đề là nếu họ chơi tấn công, hàng phòng ngự của họ rất mỏng manh và dễ bị phản công.

Trên hàng công của Tottenham, Harry Kane vẫn luôn nổi tiếng là tay săn bàn nhạy cảm. Chỉ cần một cơ hội dù là nhỏ nhất, cầu thủ 24 tuổi này sẽ trừng phạt đối phương. Bên cạnh đó, khả năng kiến tạo và phối hợp của Kane rất tốt. Tất cả đều đã được thể hiện qua những tình huống dọn cỗ của anh cho người đồng đội Heung Min Son trong trận gặp Huddersfield cuối tuần trước.

2. Wembley là mảnh đất lành với Kane

Giai đoạn đầu của mùa giải, Tottenham thi đấu không ổn định trên sân nhà tạm thời Wemley. Cho tới nay, SVĐ này lại trở thành mảnh đất lành với các học trò của HLV Pochettino, đặc biệt là Harry Kane. Kề từ tháng 10/2017 tới thời điểm hiện tại, Tottenham chưa thua bất cứ trận nào khi tiếp đón các đối thủ trên sân Wembley.

5 lý do Kane sẽ tỏa sáng hơn Dybala - Ảnh 2.

Kane đã rất có duyên với Wembley

Xét riêng cá nhân Harry Kane, mùa này anh đã ghi được tổng cộng 35 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Tottenham. Trong đó, có tới 15 bàn thắng được ghi trên sân Wembley cùng với đó là 4 đường kiến tạo. Trong khi đó, Dybala của Juventus hiện tại vẫn chưa có một bàn thắng hay một đường kiến tạo nào tại Champions League năm nay. Vì thế, sự tự tin chắc chắn đang nghiêng về phía Harry Kane.

3. Kane có nhiều sự hỗ trợ hơn

Nhiều năm qua, đội hình Tottenham luôn bị đánh giá mỏng và thiếu chiều sâu. Tới mùa này, họ đã mang về nhiều bản hợp đồng mới chất lượng như Lucas Moura, Fernando Llorente và Serge Aurier. Cùng với đó, các tài năng trẻ như Harry Winks hay Kieran Trippier cũng thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của mình.

5 lý do Kane sẽ tỏa sáng hơn Dybala - Ảnh 3.

Kane được hỗ trợ tốt hơn

Chính những điều này đã gia tăng sức mạnh của Tottenham lên rất đáng kể. Hơn nữa, những trụ cột như Dele Alli, Christian Eriksen và Mousa Dembele càng chơi càng hay. Mọi yếu tố đem lại cho Harry Kane sự hỗ trợ tận tình và chất lượng.

Juventus không phải đội bóng yếu. Thế nhưng, đội hình của họ không có nhiều sự thay đổi, bổ sung so với mùa giải trước. Những cái tên hiện tại góp công không nhỏ đưa "Lão bà" vào tới trận chung kết mùa trước nhưng mùa giải này mọi thứ đã khác. 

Mario Mandzukic và Sami Khedira từng tỏa sáng rực rỡ nhưng hiện tại, họ đã bỏ lại ánh hào quang của mình. Không có sự hỗ trợ từ phía đồng đội, Dybala liệu đủ khả năng để tự tỏa sáng?

4. Dybala mới chỉ trở lại

Dybala đã không thi đấu cho Juventus trong quãng thời gian dài, từ đầu tháng 1/2018. Chấn thương gân khoeo đã khiến anh vắng mặt trong 6 trận đấu của "Lão bà". Anh mới chỉ trở lại trong trận đấu với Torino hôm 18/2 và thi đấu trọn vẹn 90 phút đầu tiên trong năm 2018 vào cuối tuần trước khi đối đầu với Lazio. Tổng cộng, Dybala mới chỉ có 121 phút thi đấu từ sau chấn thương.

5 lý do Kane sẽ tỏa sáng hơn Dybala - Ảnh 4.

Dybala chỉ mới tái xuất

Dybala là người ghi bàn thắng quyết định giúp Juventus giành chiến thắng trước Lazio. Anh cũng được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, đối đầu với Tottenham ở Champions League chắc chắn là vấn đề khác. Để tỏa sáng, cầu thủ người Argentina phải trải qua rất nhiều vấn đề có thể kể tới như cảm giác bóng, nền tảng thể lực và sức ép tâm lý tại giải dấu cao nhất cấp CLB.

5. Kane là cầu thủ của những trận cầu lớn

Harry Kane ngày càng trưởng thành hơn. Khi gặp các đội bóng lớn trước đây, anh luôn có phong độ rất phập phù. Thế nhưng mọi thứ đã được cải thện trong mùa giải này.

5 lý do Kane sẽ tỏa sáng hơn Dybala - Ảnh 5.

Kane đã ghi bàn ở lượt đi

Trong hai chiến thắng trước Dortmund ở vòng bảng Champions League, Kane ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo. Còn trận đấu với Real Madrid, cầu thủ người Anh không ghi bàn nhưng anh vẫn rất quan trọng khi kiến tạo giúp Eriksen lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho Tottenham. Và cũng không thể quên bàn rút ngắn tỷ số 1-2 trong trận đấu với Juventus ở trận lượt đi cách đây 2 tuần.

Ở phía đối diện, Dybala chưa thể hiện vai trò của mình khi Juventus cần anh nhất. Trong trận chung kết với Real Madrid mùa trước, Dybala phải nhận thẻ vàng ở phút 12 và bị thay ra sân phút 78. Kết thúc trận đấu đó, Juventus thua 1-4 và Dybala gần như mất tích trên sân.

Kane vẫn phải cải thiện khả năng kiến tạo

Mùa này, Harry Kane đã có 35 bàn thắng sau 37 lần ra sân thi đấu cho Tottenham trên mọi mặt trận. Trận đấu với Huddersfield cuối tuần trước là lần hiếm hoi Kane không ghi bàn nhưng anh vẫn để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Heung Min Son ghi bàn. Theo cựu danh thủ Jamie Redknapp, Kane cần phát huy khả năng kiến tạo nhiều hơn nữa.

"Khả năng kiến tạo là khả năng duy nhất Harry Kane cần cải thiện. Đường kiến tạo cho Heung Min Son lập công vừa qua mới chỉ là pha hỗ trợ thứ 2 của Kane trong mùa này. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh cho Chiếc giày Vàng với anh như Mo Salah và Sergio Aguero đều lần lượt đã có 8 và 6 đường kiến tạo", Jamie Redknapp chia sẻ trên Daily Mail.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại