5 biểu tượng kinh tế của Triều Tiên

Lam Thiên - Đỗ Linh |

Hàng không, xây dựng, giao thông, công nghiệp hóa sợi và công nghệ thông tin là những ngành được Triều Tiên ưu tiên phát triển, trong điều kiện bị cấm vận kinh tế về mọi mặt.

5 biểu tượng kinh tế của Triều Tiên - Ảnh 1.

Hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh-SkyTrax xếp hạng 1 sao, nhưng với những người đã trải nghiệm chuyến bay của hãng, mức đánh giá luôn đạt 3-3,5 sao.

5 biểu tượng kinh tế của Triều Tiên - Ảnh 2.

Khi khởi công, công trình được đặt mục tiêu sẽ vào top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, là kiến trúc đầu tiên bên ngoài nước Mỹ đạt hơn 100 tầng năm 1989. Nhưng đến nay, tòa nhà vẫn chưa hoàn thành.

5 biểu tượng kinh tế của Triều Tiên - Ảnh 3.

Nhà ga tàu điện ngầm có thiết kế giống như hầm trú ẩn hạt nhân. Hành khách phải mất tới 4 phút để đi thang cuốn lên mặt đất, xung quanh hành lang được bảo vệ bằng những cánh cửa thép dày.

5 biểu tượng kinh tế của Triều Tiên - Ảnh 4.

Người Triều Tiên gọi vinalon là "vua của các loại vải" coi đây là biểu tượng của sự độc lập và trù phú của đất nước. Nhưng loại vải này mặc không đủ ấm, dù rất cứng và bền.

5 biểu tượng kinh tế của Triều Tiên - Ảnh 5.

Internet có tồn tại, nhưng việc sử dụn rất hạn chế ở Triều Tiên. Những sản phẩm công nghệ thông tin của nước này được cho là khó có thể phát triển trong điều kiện bị cấm vận và những chính sách quản lý khắt khe của Nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại