4 tiêm kích F-35 bất ngờ đụng độ 4 chiến đấu cơ Su-35: Điều gì xảy ra?

QS |

Trong khi Su-35 là máy bay chiến đấu "siêu cơ động", thì F-35 chỉ có thể dựa vào cảm biến công nghệ cao và khả năng tàng hình

Trang mạng Scout.com của Mỹ đặt ra tình huống giả định: Điều gì xảy ra nếu một nhóm 4 chiếc F-35 chạm trán nhóm 4 chiếc Su-35 trong tình huống chiến đấu?

Câu trả lời được trang mạng này đưa ra trong bài viết có tiêu đề: "Su-35 Nga và F-35 Mỹ: Ai thắng?". Theo đó, khả năng lớn nhất là F-35 sẽ thay đổi hành trình, rồi gọi F-22 Raptor và F-15C tới chi viện, đây là hai mẫu máy bay được giao nhiệm vụ chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không.

Cơ sở để dự đoán đáp án này là gì? Theo Scout, Su-35 là một phiên bản của mẫu chiến đấu cơ "đáng tin cậy" Su-27 Flanker, với những nâng cấp đáng kể, dù chưa thể trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Các gói nâng cấp bao gồm hệ thống điện tử hàng không, động cơ mới, khung máy bay cũng được cải tiến.

4 tiêm kích F-35 bất ngờ đụng độ 4 chiến đấu cơ Su-35: Điều gì xảy ra? - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-35. Ảnh: Sputnik

Su-35 có thể đạt tốc độ Mach 2.25 khi bay ở độ cao lớn và Mach 1.13 khi bay sát mặt biển, ngang ngửa với máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ. Trong khi đó, F-35 "chỉ có thể vừa vặn đạt tới tốc độ Mach 1.6 nếu sử dụng động cơ đốt sau với công suất tối đa".

Tốc độ thấp hơn đồng nghĩa với việc lực phóng tên lửa sẽ yếu hơn, tầm tấn công sẽ ngắn hơn. Theo Scout, F-35 không mang được nhiều tên lửa không-đối-không như F-22.

Và ở cấu hình tàng hình, F-35 thậm chí không mang theo bất cứ tên lửa AIM-9X nào, trong khi đây là tên lửa có tầm bắn ngắn hơn nhiều, được thiết kế cho các tình huống cận chiến.

F-35 trang bị tên lửa tầm xa AIM-120 AMRAAM, tên lửa này có khả năng tấn công ngoài tầm nhìn nhưng lại dễ bị gây nhiễu.

"Nếu buộc phải cận chiến thì có lẽ, kỹ năng vượt trội và kinh nghiệm dày dạn của phi công là yếu tố duy nhất có thể cứu anh ta/cô ta không bị bắn hạ" – Scout nhận định.

"Về cơ bản, phi công F-35 nên tránh tình huống cận chiến bằng mọi giá" – Scout nhấn mạnh.

Đáng nói là, F-35 còn thiếu cả khả năng cơ động. Tất cả các mẫu máy bay chiến đấu khác trong biên chế Không quân Mỹ đều có thể vượt F-35 về khả năng cơ động, thậm chí cả những mẫu chiến cơ "lão thành" như F-16 hoặc F/A-18 Hornet.

Thứ mà F-35 có thể dựa vào chỉ là cảm biến công nghệ cao và khả năng tàng hình. Nếu may mắn, phi công Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ ngoài tầm nhìn bằng tên lửa AMRAAM.

Tuy nhiên, Scout cho rằng, F-35 nên náu mình và tránh xa các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Vào nơi chế tạo tiêm kích tàng hình F-35

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại