4 cây phong thủy cực tốt, nhà nghèo mấy cũng có thể trồng: Có loại được NASA khen ngợi loại bỏ khí độc

Thùy Anh |

Trồng cây đúng loại, đúng chỗ trong hoặc quanh nhà giúp sinh khí hưng vượng, đồng thời thanh lọc không khí nơi sinh sống.

Cây xanh không chỉ góp phần làm đẹp nhà cửa mà còn có tác dụng thanh lọc không khí, góp phần cải thiện sinh khí không gian sống. Về mặt phong thủy, khái niệm “tăng sinh khí” tương ứng với cải thiện vận khí, may mắn cho gia đình.

Hay nói cách khác, theo phong thủy học, có rất nhiều cách khác nhau để thay đổi vận khí của một ngôi nhà. Một trong số đó là bổ sung năng lượng có chủ đích, trong đó có việc trồng cây xanh.

Cây xanh thuộc hành Mộc trong Ngũ hành. Thông thường, các loại cây phong thủy được chọn để trồng trong nhà thường là loài có lá mềm và tròn. Nếu mục đích của gia chủ là chào đón khách quý và cơ hội, đừng chọn những cây có gai nhọn. Dưới đây là những loại cây nên trồng trước cửa nhà.

1. Cây lộc vừng

Có người xếp lộc vừng vào bốn loại cây cảnh quý: sanh, sung, tùng, lộc. Lộc vừng là loài cây mang ý nghĩa phong thủy tốt lành cho gia chủ. Những chùm hoa màu đỏ mềm mại và thơ mộng tượng trưng cho hỷ sự, gắn liền với ngụ ý phát lộc.

Theo đó, chữ lộc trong "lộc vừng" ứng với tài lộc, chữ vừng mang hàm ý nhỏ nhưng nhiều. Hoa lộc vừng màu đỏ tượng trưng cho hỷ sự, và gắn liền với ngụ ý phát lộc. Gốc cây to, vững chãi biểu trưng cho ý chí kiên định, khó lay chuyển của gia chủ. Tuổi thọ cao của lộc vừng mang ý nghĩa trường thọ cho mọi thành viên trong gia đình. Cũng theo quan niệm của người xưa, cây lộc vừng còn đem lại cảm giác bình yên, an toàn.

2. Cau cảnh

4 cây phong thủy cực tốt, nhà nghèo mấy cũng có thể trồng: Có loại được NASA khen ngợi loại bỏ khí độc - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Nếu phía trước cửa chính đủ lớn, đừng ngại mua cây cau cảnh về trồng để tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà. Đây là loài cây rất thích hợp để hóa giải các góc tù túng, xua tan những điều không may mắn trong gia đình.

Theo phong thủy, cây cau cảnh được xem là biểu tượng của sự bình yên, những điều tốt đẹp, có khả năng xua đuổi tà khí, ngăn chặn nguồn khí xấu. Trong Y học, cau cảnh là loài cây có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ chất độc.

Bên cạnh cải thiện cảnh quan cho khuôn viên sống, sự xuất hiện của cây cau còn như sự báo hiệu của giàu sang, thịnh vượng, khai thông tài lộc cho gia chủ.

3. Bàng Singapore

Trên thực tế, loài cây này có nguồn gốc từ Tây Phi, còn được biết tới với tên gọi là sung tỳ bà.

Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, bàng Singapore còn được liên tưởng đến sự giàu sang, phú quý, sung túc, tài lộc dồi dào cho ngôi nhà. Do đó, nhiều gia đình đã trồng cây này trong nhà hoặc trên sân thượng.

Dáng thẳng đứng và những phiến lá to bản của bàng Singapore sẽ là một lựa chọn ấn tượng cho khu vực phía trước cửa nhà. Cây sinh trưởng nhanh, có thể mọc khá cao, phù hợp với những gia chủ thích cửa nhà có sự nổi bật.

Bàng Singapore không phải là một loài cây dễ trồng, nhưng quá trình chăm sóc sẽ giúp gia chủ rèn luyện sự nhẫn nại, bao dung.

4. Trầu bà vàng

4 cây phong thủy cực tốt, nhà nghèo mấy cũng có thể trồng: Có loại được NASA khen ngợi loại bỏ khí độc - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Nếu gia chủ muốn trồng cây nhưng lại sợ mình không đủ thời gian chăm sóc, trầu bà vàng không phải là một ý kiến tồi. Loài cây này khá dễ sống, thích hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm làm vườn.

Nhờ thuộc thân thảo loại tròn, có khả năng quấn leo, trầu bà vàng cũng rất thích hợp để treo ngoài ban công hoặc trên tường.

Theo một bài đăng tải trên website của NASA, trầu bà vàng có khả năng loại bỏ một lượng nhỏ nhiều loại chất độc hại có trong không khí như benzene, fomandehit, trichloroethylene, toluene và xylene.

Trong phong thủy, loài cây này đại diện cho tài lộc, may mắn, thịnh vượng, bình yên và giúp gia chủ tránh được các thị phi trong cuộc sống.

(Nguồn: The Spruce)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại