90.000 quân từ 32 nước hành động 'chưa từng có tiền lệ' vì Ukraine: Nga cảnh báo 'hậu quả thảm khốc'

Tùng Chi |

"Đây là bước đi có chủ đích nhằm làm leo thang căng thẳng và làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

"Chưa từng có tiền lệ"

Theo hãng thông tấn Xinhua ngày 28/1, NATO đã chính thức khởi động cuộc tập trận "Steadfast Defender 2024" với quy mô lớn nhất kể từ năm 1988. Khoảng 90.000 binh sĩ đến từ 31 quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển (nước đang chờ gia nhập liên minh này) tham gia.

Bên cạnh đó, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 50 tàu chiến (từ tàu sân bay cho tới tàu khu trục), hơn 80 máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái, cùng ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu, trong đó có 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.

Theo hãng tin Reuters, cuộc tập trận của NATO diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine đã dẫn tới "cuộc chiến đẫm máu nhất trên lãnh thổ châu Âu trong hơn 70 năm qua".

Bộ chỉ huy phát triển tác chiến chiến lược của NATO gọi đây là cuộc tập trận "chưa từng có tiền lệ" nhằm thể hiện sự đoàn kết và sẵn sàng của liên minh này.

90.000 quân từ 32 nước hành động 'chưa từng có tiền lệ' vì Ukraine: Nga cảnh báo 'hậu quả thảm khốc'- Ảnh 1.

NATO đã bắt đầu cuộc tập trận với quy mô lớn nhất kể từ năm 1988. Ảnh: Getty

Cuộc tập trận của NATO sẽ kéo dài tới ngày 31/5 năm nay, với nội dung chính là "mô phỏng kịch bản xung đột với đối thủ ngang hàng"

Trong đó, các chuyên gia nhận định, Nga chính là "đối thủ mục tiêu" mà NATO nhắc đến, sau rất nhiều báo cáo của liên minh này trong thời gian gần đây cảnh báo rằng Nga sẽ phát động tấn công một quốc gia NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine.

Trong cuộc tập trận, lực lượng NATO sẽ được triển khai ở Na Uy và Romania, tại khu vực rất gần biên giới Nga.

Hành động vì Ukraine

Xinhua cho hay, cuộc tập trận của NATO còn nhằm mục đích cổ vũ Ukraine – quốc gia đang bị ít nhất 3 mối lo bủa vây: Thất bại trên chiến trường, sự mệt mỏi ngày càng gia tăng đến từ phương Tây (có thể khiến Kiev mất chỗ dựa vững chắc), các gói viện trợ tài chính từ Mỹ và EU đang bị đình trệ nghiêm trọng.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đồng thời dẫn lời một quan chức NATO thừa nhận, NATO đang phải quan sát cuộc chiến ở Ukraine để đưa ra những phản ứng tương xứng với tình hình hiện nay. Cuộc tập trận này là một ví dụ.

"Cuộc chiến tại Ukraine sẽ định hình sự hiểu biết của chúng ta về xung đột trong nhiều năm tới. NATO đang quan sát chặt chẽ cuộc xung đột ở Ukraine để nâng cao khả năng sẵn sàng và hoàn thiện hoạt động đào tạo, năng lực, cũng như đổi mới trong tương lai" - Vị quan chức cho hay.

Theo ông Jānis Sārts, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Chiến lược NATO ở Riga (Latvia), nguy cơ Ukraine thất bại trước Nga đang cao hơn nhiều so với khả năng Kiev giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự gắn kết của liên minh NATO.

Vị chuyên gia cho rằng, Nga là một nhân tố khó đoán, trong khi kết quả của cuộc chiến ở Ukraine đang bị đe dọa bởi nguồn tài trợ bị đình trệ. Vì vậy, các nước NATO cảm thấy rằng họ phải chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả chiến tranh trực diện với Nga.

Tài liệu mục tiêu chiến lược của NATO cũng đang đặt Nga là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với liên minh này.

90.000 quân từ 32 nước hành động 'chưa từng có tiền lệ' vì Ukraine: Nga cảnh báo 'hậu quả thảm khốc'- Ảnh 2.

Cuộc tập trận của NATO nhằm thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Ảnh: Sky News

Nga cảnh báo nóng

Điện Kremlin phản ứng

Phản ứng trước cuộc tập trận của NATO, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov khẳng định: Nga biết mình đang phải đối mặt với ai và không bao giờ "ảo tưởng".

"Đây là cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ, họ (NATO) cũng không giấu giếm mục đích đối đầu với ai khi tổ chức các cuộc tập trận này. Chúng tôi không bao giờ ảo tưởng, chúng tôi biết rõ thế nào là cơ sở hạ tầng quân sự của NATO" – Ông Peskov nói.

90.000 quân từ 32 nước hành động 'chưa từng có tiền lệ' vì Ukraine: Nga cảnh báo 'hậu quả thảm khốc'- Ảnh 3.

Điện Kremlin đánh giá đây là cuộc tập trận "chưa từng có tiền lệ" của NATO nhằm mục đích chống Nga. Ảnh: Reuters

"Ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin đã nói về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi liên quan tới an ninh Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quân sự NATO dần tiến gần đến biên giới của chúng tôi" – Ông Peskov cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO là một liên minh "được tạo ra để đối đầu Nga".

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, phương Tây đang dốc toàn lực chống lại Nga khi tổ chức cuộc tập trận lớn nhất đến nay: "Chiến lược răn đe, gây áp lực lên Nga của phương Tây vẫn chưa có kết quả. Có khi leo thang, có khi lắng xuống. Bây giờ điều đó có lẽ đang ở đỉnh điểm. Những cuộc tập trận như đang diễn ra của NATO là bằng chứng cho điều này".

Trong khi đó, phát biểu trên RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Nga "không sợ các cuộc biểu dương sức mạnh mang tính khiêu khích như vậy" bởi Moscow "có tất cả các nguồn lực để đảm bảo an ninh và quốc phòng".

Đáng lưu ý, theo RIA Novosti ngày 29/1, sau cuộc tập trận này, các nhà lãnh đạo NATO đang kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước Hội nghị thượng đỉnh tháng 7 ở Washington về việc áp dụng hệ thống "Schengen quân sự", cho phép các đoàn xe quân đội di chuyển tự do qua các nước NATO, từ đó tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Nga.

Nga cảnh báo 'hậu quả thảm khốc' cho châu Âu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO mang tính khiêu khích và có khả năng dẫn tới "hậu quả thảm khốc" cho châu Âu.

Trong vài tháng, 90.000 binh sĩ đến từ 31 quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển sẽ hoạt động tích cực trên lãnh thổ từ Na Uy tới Romania, rất gần biên giới Nga. Đây là bước đi có chủ đích nhằm leo thang căng thẳng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự và cuối cùng có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc cho châu Âu
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow "không có kế hoạch tấn công các nước NATO". Trong khi đó, liên minh này không hề che giấu sự thật rằng "các nhiệm vụ nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Nga" sẽ được thực hiện.

"Đô đốc Rob Bauer – Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO – nói rằng liên minh của họ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột với Nga. Những bình luận tương tự cũng được lãnh đạo các nước NATO nhiều lần đưa ra" – Bà Zakharova cho hay.

"Bằng cách này, NATO đang cố biện minh cho sự tồn tại của mình trong mắt hàng triệu người châu Âu và người Mỹ. Cùng với những chương trình nghị sự nhằm kiềm chế Nga, họ đang biện minh cho sự gia tăng điên cuồng trong chi tiêu quân sự.

Và theo một cách nào đó, họ đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận nhằm vào những thất bại trong cuộc chiến tranh hỗn hợp do NATO 'mượn tay' chính quyền Kiev tiến hành để chống lại Nga" – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại