300 triệu đồng đầu tư làm 5 tượng bàn tay bằng bê tông lạc lõng trên bãi biển Thanh Hóa

Hoàng Linh |

Mỗi bức tượng hình bàn tay bằng bê tông tại biển Hải Tiến, Thanh Hóa có chi phí đầu tư khoảng 60 triệu đồng.

Gần đây, hình ảnh 5 bức tượng hình bàn tay khổng lồ đang trong quá trình hoàn thiện tại bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trong nhiều bình luận, có sự ghi nhận ý tưởng làm đẹp cho bờ biển nhằm thu hút khách du lịch, nhưng cũng có ý kiến cho rằng công trình còn thiếu thẩm mỹ, thậm chí các bức tượng có vẻ lạc lõng và ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

300 triệu đồng đầu tư làm 5 tượng bàn tay bằng bê tông lạc lõng trên bãi biển Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hình ảnh các bức tượng trên bờ biển Hải Tiến chia sẻ trên mạng xã hội.

Hôm nay, chia sẻ trên Dân Trí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa (chủ đầu tư) cho biết, các cánh tay được làm bằng bê tông cốt thép, với chiều cao đỉnh chiều cao đỉnh 3,1m, nằm cách chân bờ kè 10m về phía biển. Đây là những chòi canh gác để nhân viên an ninh quan sát du khách tắm biển.

Số tiền đầu tư cho 5 bàn tay là 300 triệu đồng (khoảng 60 triệu đồng/bàn tay) từ nguồn ngân sách huyện. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện vào 20/4 tới.

Trước đó, trên báo Người lao động, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa thông tin: "Công trình trước khi xây dựng đã được chúng tôi báo cáo phối cảnh trước Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và đã được duyệt.

Hiện công trình đang xây dựng phần thô nên nhìn xấu. Sau khi trát xong, chúng tôi còn tạo hình bắp tay, mu bàn tay và những ngón tay, lúc đó nhìn nó mới đẹp được".

300 triệu đồng đầu tư làm 5 tượng bàn tay bằng bê tông lạc lõng trên bãi biển Thanh Hóa - Ảnh 2.

Hải Tiến là một trong các bãi tắm đẹp ở Thanh Hóa được du khách ưa thích. Nơi đây có bãi biển dài vẫn giữ được môi trường sinh thái tự nhiên. Trong hình là phối cảnh tượng bàn tay hoàn thiện trên bãi biển.

Cũng theo đơn vị này, các chòi canh tại biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn) và biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) được làm giống như cái thang gấp, nhìn không được đẹp mắt. Vì thế, Hoằng Hóa đã nghiên cứu, làm cách điệu cho nó khác. Ngoài mục đích làm nơi cho lực lượng làm nhiệm vụ, đơn vị này còn cho biết đây là điểm nhấn ở bờ biển check-in khi du khách về du lịch Hải Tiến.

Những bàn tay khổng lồ này nằm trong dự án tạo cảnh quan cho khu đi bộ dọc bờ biển Hải Tiến từ khu vực cầu cảng tới bến thuyền Hoằng Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu các công trình được tạo hình độc lạ để thu hút khách du lịch nhưng lại gây tranh cãi về yếu tố thẩm mỹ. Năm 2021, nhiều ý kiến về bức tượng thần tự do và nhân vật hoạt hình Elsa đặt tại điểm check in ở Sa Pa khiến chủ đầu tư phải tháo dỡ, chỉnh sửa.

300 triệu đồng đầu tư làm 5 tượng bàn tay bằng bê tông lạc lõng trên bãi biển Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bức tượng nữ hoàng băng giá Elsa tại Sa Pa từng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Các chuyên gia cho rằng việc đa dạng hóa, sáng tạo, tô điểm cho vẻ đẹp vốn có của các điểm du lịch là điểm tốt để thu hút khách nhưng cần làm khéo léo. Điểm chung của các điểm check in là thường gắn với thiên nhiên, vì vậy không nên can thiệp thô bạo vào cảnh đẹp, mà nên tôn tạo cho đẹp hơn. Các mô hình, tiểu cảnh nên hài hòa với khung cảnh, dễ dàng tháo lắp, di chuyển, hạn chế các công trình kiên cố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại