3 người tưới xăng đốt chết nam thanh niên vì nghi trộm tài sản

Bảo Ngọc |

Nhóm thanh niên bị mất tài sản nên nảy sinh nghi ngờ, khống chế một người đến quán cà phê tra tấn rồi tưới xăng đốt khiến người này tử vong.

Ngày 28/9, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết đã bàn giao hồ sơ và 3 người gồm Hồ Đăng Bảo Lộc, Hoàng Chỉnh (đều 27 tuổi) và Phạm Văn Dũng (29 tuổi, cùng trú phường Phú Cát, TP Huế) cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Công an TP Huế cho hay, ngày 19/9, ông Trần Quang Thừa thông báo về việc con trai ông là Trần Quang T. (25 tuổi, trú phường Phú Cát) bị một nhóm người tưới xăng đốt.

Theo trình báo của ông Thừa, nhóm người này gia đình ông không quen biết. Sau khi bị đốt, anh T. nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Đến ngày 23/9, anh T. tử vong do vết bỏng quá nặng.

Từ trình báo của gia đình, Công an TP Huế đã tiến hành điều tra và xác định nhóm người có hành vi tưới xăng đốt anh T. gồm Hồ Đăng Bảo Lộc, Hoàng Chỉnh, Phạm Văn Dũng.

Nhóm này sau đó được mời đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, Chỉnh có một quán cà phê ở phường Phú Cát và bị mất trộm một số tiền cùng tài sản. Chỉnh nghi ngờ anh T. là thủ phạm. nên lừa và hẹn anh T. đến quán cà phê.

Tại quán cà phê, Chỉnh cùng Lộc và Dũng bắt giữ, đánh đập và tra hỏi vụ trộm nhưng anh T. không thừa nhận. Sau đó, Dũng dùng xăng tưới lên người anh T. và lấy bật lửa đốt.

Cả nhóm sau đó đưa anh T. đi cấp cứu rồi bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại