3 ngày điều tra vụ cô gái có hình xăm hoa hồng bị kẻ mua dâm sát hại

Nguyễn Song |

Chỉ 3 ngày vào cuộc khẩn trương, công an đã bắt được kẻ giết cô gái rồi bỏ xác vào bao tải phi tang.

Thi thể người con gái có hình xăm hoa hồng

Lúc 16 giờ, chiều 6/2, một số người dân đi đường phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bãi cỏ thuộc địa bàn ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nên vào kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định thi thể là nữ giới, trong tình trạng không mặc quần áo, chưa rõ tên tuổi, địa chỉ. Do xác đang trong thời kỳ phân hủy nặng nên chưa thể nhận dạng được.

Nạn nhân có các đặc điểm như sau: tử thi dài 149cm, khoảng từ 25 đến 35 tuổi, tóc nhuộm màu nâu (màu hạt dẻ) và uốn cong; tai phải đeo một chiếc bông tai bằng kim loại màu trắng, hình tròn; hai răng hàm trên phía trước là răng giả, bằng sứ trắng, bên trong bằng kim loại được gắn cố định; phía sau vai phải có xăm hình hoa hồng màu đỏ, lá màu xanh, nhụy màu đen.

3 ngày điều tra vụ cô gái có hình xăm hoa hồng bị kẻ mua dâm sát hại - Ảnh 1.

Hình xăm hoa hồng ở vai tử thi. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định đây là vụ án giết người, nạn nhân bị đánh vào vùng phía sau đầu, hung thủ dùng vật sắc cắt cổ và có dấu hiệu ngạt cơ học.

Sau khi tử vong, nạn nhân bị bỏ vào bao tải và để ở khu vực trên. Thời gian nạn nhân tử vong khoảng 3 ngày trước khi phát hiện.

Cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân thì xác định được đây là chị Trần Thị Thanh H. (tên thường gọi là Hồng, SN 1983, HKTT: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM), làm nhân viên tại một quán cà phê ở Vũng Tàu.

Hung thủ khai đằng nào cũng bị bắt, khỏi ra đầu thú

Sau khi xác định được danh tính, cơ quan điều tra tập trung vào các mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Một người quen biết của chị H. cho biết, nạn nhân có người yêu tên Tài và từng bị đe dọa giết hồi trước tết.

"H. nói không còn yêu Tài và đã quen với một thanh niên 20 tuổi, làm việc ở Sài Gòn. Sau nhiều lần 'qua lại' với người mới, H. thấy không hợp nên có ý định chia tay".

"H. nói muốn chia tay bạn trai mới nhưng lại sợ, vì thanh niên 20 tuổi này dọa giết nếu chấm dứt tình cảm", người hàng xóm chia sẻ trên trang Zing.vn.

Người quen này của nạn nhân cũng cho hay, dù đang ở chung phòng với anh Tài tại thị trấn Phú Mỹ và có quan hệ tình cảm với người ở Sài Gòn, cô gái còn thân thiết với một thanh niên khác tên Dũng ở huyện Tân Thành, hay đến quán uống cà phê.

Tất cả những người có liên quan được mời lên cơ quan điều tra để làm việc. Sau khi thu thập lời khai, 2 người có quan hệ tình cảm với cô gái xấu số đã được loại trừ khiến vụ án đi vào khó khăn.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo triển khai phương án điều tra khác và mang lại hiệu quả tích cực.

Mặc dù đối tượng tính toán rất kỹ cho thủ đoạn phi tang xác, hướng cơ quan điều tra tập trung vào các mối quan hệ với nạn nhân nhưng cuối cùng vẫn không thoát.

3 ngày điều tra vụ cô gái có hình xăm hoa hồng bị kẻ mua dâm sát hại - Ảnh 2.

Nhiều người dân tập trung ở khu vực xảy ra vụ án (Ảnh: CA TPHCM)

Sau gần 72 giờ tập trung lực lượng điều tra, ngày 9/2, công an đã bắt được nghi can Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khi đối tượng này đang làm việc tại Công ty nhôm T.C (Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành).

Phương đã có hai đời vợ, trong đó, người vợ sau mới sinh con và đang ở nhà ngoại tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghi can này còn cho hay, tiền mà y kiếm ra ít khi đưa cho vợ, chủ yếu để đi mua dâm.

Tại cơ quan điều tra, Phương lạnh lùng khai nhận toàn bộ quá trình gây án của mình như sau:

Chiều 1/2 (mùng 5 Tết), Phương gọi điện cho cô gái đến phòng trọ của mình tại ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân mua dâm với giá 300.000 đồng. Sau khi ân ái, chị H. vào nhà tắm đi ra thì Phương cầm tuýp sắt đánh khiến nạn nhân gục xuống.

Sau đó Phương lấy xe máy, điện thoại cùng 120.000 đồng của nạn nhân đi uống cà phê. Đến sáng hôm sau (2/2), y về phòng thấy nạn nhân còn thở nên dùng băng kéo dán kín từ mũi xuống cổ, lấy dây giày cột tay, bỏ xác vào bao chở đến xã Phước Bình, cách hiện trường khoảng 7 km, phi tang.

Khi được hỏi tại sao sau khi biết người dân phát hiện bao tải đựng thi thể nạn nhân do mình giết mà không ra đầu thú thì Phương thản nhiên trả lời rằng trước sau gì cũng bị bắt và sẽ bị tội rất nặng nên không cần ra đầu thú.

Tối 9/2, sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, lấy lời khai của nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương, đối tượng được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu trong đêm để tiếp tục điều tra.

Cô gái có hình xăm hoa hồng bị giết, nhét xác trong bao tải (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại