3 lựa chọn của TT Trump trước vụ tấn công tên lửa: 52 mục tiêu ở Iran có thể bị hủy diệt?

Lâm Vy |

Theo Giáo sư Gillespie, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện có 3 lựa chọn sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào hai căn cứ Mỹ tại Iraq.

Theo Giáo sư chuyên ngành luật quốc tế Alexander Gillespie tại Đại học Waikato, New Zealand, ông Trump đã mắc phải sai lầm khi đánh cược rằng Iran sẽ không đáp trả trước động thái khiêu khích trực tiếp từ phía Washington – ám sát tướng cấp cao cao Qassem Soleimani của Iran.

Lầu Năm Góc cáo buộc tướng Soleimani là người đã lên kế hoạch cho một số cuộc tấn công chống lại Mỹ, trong khi đó, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc khả năng công bố các báo cáo tình báo đã khiến ông đưa ra quyết định phải tiêu diệt vị tướng cấp cao của Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ phải trả một cái giá nặng nề vì hành động của mình.

Vào thời điểm đó, ông Trump đã tuyên bố trên Twitter rằng Mỹ đã nhắm tới 52 mục tiêu ở "mức độ rất cao và rất quan trọng đối với Iran, cũng như nền văn hóa của nước này" nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hoặc tài sản nào của Mỹ.

3 lựa chọn của TT Trump trước vụ tấn công tên lửa: 52 mục tiêu ở Iran có thể bị hủy diệt? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran trên Twitter. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, có vẻ như lời đe dọa của Trump đã dẫn lời hiệu ứng ngược với những gì mà ông chủ Nhà trắng mong muốn. Việc Iran tấn công trực diện căn cứ Mỹ tại Iraq là một hành động bất ngờ bởi phần lớn trước đó dự đoán Iran sẽ chỉ dùng lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực để gây rắc rối cho Mỹ.

Thay vào đó, Tehran đã quyết định khiêu khích Trump, để xem ông ta có dọa xuông về việc đi đến chiến tranh tổng lực với Iran hay không.

Có 2 điểm quan trọng cần lưu ý trong hành động của Iran.

1. Đó là một hành động đã được tính toán nhằm vào các mục tiêu quân sự. Iran chỉ bắn mười mấy tên lửa nhằm vào hai mục tiêu quân sự của Mỹ, chứ không phải bắn hàng trăm tên lửa nhằm bừa bãi vào các mục tiêu trên khắp khu vực.

2. Iran đã đưa ra một lời đe dọa phản công đối với Trump. Cụ thể, nếu ông Trump phát động trả đũa cuộc tấn công tên lửa vừa rồi của Iran, thì một điều gì đó sẽ xảy ra trên lãnh thổ Mỹ.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là ông Trump sẽ làm gì? Tổng thống Mỹ đã thông báo trên Twitter rằng "mọi thứ vẫn tốt đẹp", nhưng cũng hứa sẽ đưa ra một tuyên bố khác vào ngày mai.

3 lựa chọn của TT Trump trước vụ tấn công tên lửa: 52 mục tiêu ở Iran có thể bị hủy diệt? - Ảnh 3.

Hình ảnh được cho là tên lửa Iran khai hỏa trong cuộc tấn công rạng sáng 8/1. Ảnh: Sima News.

Theo Giáo sư Gillespie, ông Trump hiện có 3 lựa chọn:

1. Ngậm bồ hòn làm ngọt. Tương tự như khi máy bay không người lái Mỹ bị Iran bắn hạ hồi tháng Sáu năm ngoái. Nếu lựa chọn hướng này, ông Trump sẽ tìm kiếm các phương án khác không dùng vũ lực, như gia tăng áp đặt các biện pháp trừng phạt và cô lập Iran về ngoại giao.

Song, khả năng này tương đối thấp bởi thứ nhất, có thể đã có người Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Iran và thứ hai, nếu làm như vậy, ông Trump đã tự đẩy mình vào một tình thế bất lợi.

2. Ông Trump ra lệnh đáp trả thích đáng, sau đó cả hai phía rút lui, tạm dừng để có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.

3. Ông Trump ra lệnh tất công toàn bộ 52 mục tiêu đã tuyên bố trước đó, bao gồm các cơ sở văn hóa và quân sự của Iran. Nếu điều này xảy ra thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.

Song, cần lưu ý rằng, đây sẽ không phải là Thế chiến 3. Trung Quốc và Nga sẽ không liên minh với Iran thông qua hiệp ước. Họ sẽ bán vũ khí cho Tehran, nhưng sẽ không tham gia cuộc chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại