3 học sinh tiểu học dùng búa đập tường nhà hàng xóm trộm tài sản

Bảo Ngọc |

Chị Mến báo công an vụ trộm nghiêm trọng khi kẻ gian dùng búa đập tường nhà rồi đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản, và bất ngờ khi biết hung thủ là 3 học sinh tiểu học.

Ngày 19/3, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết vừa tìm được kẻ trộm đột nhập gia đình chị Trần Thị Mến (SN 1990, trú thôn Giữa, xã Vạn Ninh).

Ba kẻ trộm được xác định là Trần Văn P. (12 tuổi), Ngô Việt H. (10 tuổi), Bùi H. H. (10 tuổi, cùng trú thôn Giữa, xã Vạn Ninh). Cả 3 đang là học sinh trường Tiểu học xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh).

Công an huyện Quảng Ninh cho biết trước đó ngày 15/3, chị Mến, chủ tiệm bán điện thoại, đến trình báo sự việc kẻ trộm đã đập tường, đột nhập vào nhà trộm đi 3 chiếc điện thoại di động.

Cơ quan điều tra sau đó xác định P., H. và H.H. đã thực hiện vụ trộm táo tợn nói trên.

Cả 3 sau đó được mời đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, 3 em khai do thiếu tiền chơi game nên bàn cách đi ăn trộm kiếm tiền tiêu. 

Khi thấy nhà chị Mến có nhiều điện thoại nên lấy búa đập tường rồi bò vào bên trong lấy 3 điện thoại đem bán lấy tiền tiêu.

Vụ việc đã được cơ quan điều tra báo với nhà trường để giáo dục các em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại