29 Tết ở một huyện biên giới, đối lập chợ và siêu thị: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng

Dy Khoa |

Sáng nay, không khí mua sắm Tết tại huyện biên giới đã rộn ràng hơn.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 1.

Sáng 8/2 (tức 29 Tết 2024), không khí mua sắm cho năm mới đã bắt đầu nhộn nhịp tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đây là huyện biên giới, giáp Vương quốc Campuchia.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 2.

Tuy nhiên, không khí mua sắm có sự khác biệt giữa cửa hàng Bách Hoá Xanh (thương hiệu trong nhóm Thế Giới Di Động) và chợ Tân Châu - chợ truyền thống - lớn nhất huyện này. Khách vào Bách Hoá Xanh thưa thớt.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 3.

Tại thời điểm 8h30 sáng, chỉ có 4-5 khách vào mua cùng lúc.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 4.

Quầy kệ rau của quả, hàng tươi sống đã trống hàng. Theo nhân viên cửa hàng, hôm nay là ngày bán cuối trước khi nghỉ Tết.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 5.

Bách Hoá Xanh thị trấn triển khai nhiều chương trình kích cầu mua sắm Tết Nguyên đán. Trên địa bàn huyện Tân Châu, bên cạnh Bách Hoá Xanh còn có siêu thị Co.op Mart phục vụ người dân theo phương thức bán hàng hiện đại.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 6.

Trong khi đó, không khí mua sắm Tết tại chợ Tân Châu diễn ra tấp nập, sôi nổi. Các mặt hàng phục vụ cho cúng kiếng ngày Tết được quan tâm nhiều nhất.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 7.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt bằng giá cả năm nay không đắt hơn năm ngoái.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 8.

Theo quan niệm truyền thống, bộ đồ cúng trên bàn thờ như bình hoa, bát hương, bộ đựng trà - nước... được chăm chút kỹ lưỡng. Nhiều gia đình chọn mua các vật dụng này để thay mới.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 9.

Sáng nay, các con đường nội bộ của chợ gần như khó di chuyển, có thể đến chiều và sáng mai 30 Tết không khí còn nhộn nhịp hơn. Người miền Nam thường cúng món thịt kho trứng, nước dừa để nấu cùng là thứ không thể thiếu. Trong ảnh, quầy dừa trái đông đúc khách, chủ chặt dừa không ngơi tay.

 29 Tết, đối lập chợ biên giới và Bách Hóa Xanh: Bên chen chân không lọt, bên vắng lặng- Ảnh 10.

Đồ trang trí, bao lì xì cũng được nhiều người ưa chuộng. "Kinh tế có khó khăn nhưng phải ráng lo cho cái Tết chu toàn, cầu cho năm mới khấm khá hơn", một người dân ở thị trấn Tân Châu cho hay.


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại