20km truy đuổi và sự lì lợm của trùm ma túy nã súng vào cảnh sát

Nguyễn Song |

Nhiều lần được lược lượng chức năng kêu loa ra đầu thú, ông trùm ma túy vẫn lì lợm cố thủ rồi nã súng vào cảnh sát.

Theo thông tin mới nhất, cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Trần Bá Đức (34 tuổi, HKTT ở tỉnh Hải Dương, hiện đang ở tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép.

Sau một đêm tiến hành lấy lời khai, truy xét nóng khẩn cấp, đến sáng 30/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu được thêm nhiều vũ khí quân dụng, hung khí nóng, ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.


Lực lượng công an thu giữ ngay tại nhà Trần Bá Đức nhiều tang vật quan trọng liên quan hành vi mua bán ma túy của ông trùm ma túy này (Ảnh: CAND)

Lực lượng công an thu giữ ngay tại nhà Trần Bá Đức nhiều tang vật quan trọng liên quan hành vi mua bán ma túy của ông trùm ma túy này (Ảnh: CAND)

Số tang vật thu giữ được gồm: xe ô tô 4 chỗ hiệu Mazda 3, mang BKS 12A-06291, gần 3kg ma túy đá, 4 thanh kiếm, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng 21,5 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, công an đã tước được 2 khẩu súng quân dụng gồm 1 khẩu K54 và một súng Colt được hắn mang theo người (trong đó khẩu K54 đang có 5 viên đạn, 1 viên đã lên nòng).

Sau đó, cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Bá Đức ở phường Hoàng Văn Thụ và tiếp tục thu giữ: 4 bánh heroin; trên 500 viên nén ma túy tổng hợp dạng ngựa; 200 gam cỏ Mỹ; 3 khẩu súng, 163 viên đạn; 2 quả lựu đạn, và nhiều tang vật liên quan.

4 giờ nghẹt thở truy đuổi, vây bắt tên trùm ma túy

Trước đó, khoảng 14h ngày 29/4, cơ quan công an phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Mazda 3 mang BKS:12A-06291 do Liêng cầm lái đang đi từ hướng quốc lộ 1A vào thị trấn Hữu Lũng.

Việc tổ chức vây bắt Trần Bá Đức đã nằm trong chuyên án 115D nên lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Bất chấp hiệu lệnh của tổ công tác, đối tượng đã đột ngột tăng tốc, phóng xe bỏ chạy vào khu vực đồi thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng hòng cắt đuôi lực lượng chức năng.

Sau gần 20m bỏ chạy, đến ngõ 25 đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, do không làm chủ được tốc độ xe của Đức lao sang vệ đường và bị lật nghiêng. Trần Bá Đức sau đó đã mở cửa thông gió cầm vũ khí chạy trốn vào khu dân cư ẩn nấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Lạng Sơn, dưới sự lãnh đạo của Đại tá Nguyễn Trung Thực- Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các cán bộ đã xác định được vị trí ẩn nấp của kẻ buôn ma túy và phát loa kêu gọi đầu hàng.

Biết tung tích bị lộ, tên trùm ma túy này liều lĩnh nổ súng chống trả quyết liệt.


Trần Bá Đức. Ảnh: Công an cung cấp (Zing)

Trần Bá Đức. Ảnh: Công an cung cấp (Zing)

Để đảm bảo an toàn cho người dân, công an địa phương đã nhanh chóng điều động 50 cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm đến hiện trường. Đoạn đường gần nơi nghi phạm ẩn náu bị phong tỏa.

Dù cảnh sát liên tục phát loa kêu gọi đầu hàng nhưng Đức bỏ ngoài tai rồi lì lợm trốn ở nơi ẩn nấp. Mỗi khi nghi ngờ có người đến gần, đối tượng lại nổ súng.

Các cán bộ công an đã phải đưa chó nghiệp vụ vào cuộc. Sau khi đưa chó nghiệp vụ vào, các cảnh sát đã xác định được ông trùm ma túy chui rúc ở khoảng trống giữa 2 nhà dân. Suốt 4 tiếng, mặc dù đã được phát loa nhiều lần kêu gọi đầu hàng nhưng nghi phạm bất hợp tác.

Toàn cảnh vụ vây bắt trùm ma túy nã súng vào cảnh sát (Nguồn: Zing.vn)

Lệnh bắn lựu đạn cay được ban chuyên án đưa ra. Sau 3 quả nổ liên tiếp, Đức mất khả năng chống cự, bị khống chế đưa ra xe.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, chia sẻ trên trang Infonet: “Do chủ động, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và có phương án đối phó, đến 18h15 lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ Trần Bá Đức đảm bảo an toàn cho nhân dân và các lực lượng vây bắt".

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức cũng đã khai nhận số vật chứng cơ quan công an thu được đều là chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại