2 thiếu nữ tố cáo kẻ đã bán mình sang Trung Quốc làm vợ nhiều năm qua

Ngọc Tú |

Hai em Ng. và P. kể, suốt nhiều năm làm vợ bên Trung Quốc, cả hai bị chồng và gia đình chồng đánh đập, nhiều lần bỏ trốn nhưng bất thành.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với Lô Thị Thanh (32 tuổi, xã Nga My, huyện Tương Dương) và Lương Thị Khấy (33 tuổi, xã Yên Hòa, Tương Dương) về tội Mua bán trẻ em. Do Khấy đang mang thai nên được tại ngoại, còn Thanh bị bắt giam.

Công an thông tin, 7 năm trước, 2 em Lương Thị Ng. và Ngân Thị P. (cùng trú xã Nga My) đến gặp Thanh nhờ đưa qua Trung Quốc làm việc. Thời điểm này cả 2 em P. và Ng. chưa tròn 15 tuổi.

Được 2 cô gái nhờ, Thanh gặp Khấy rồi gọi điện cho một phụ nữ cùng quê tên H. đang sinh sống tại Trung Quốc ngỏ ý muốn bán 2 cô gái.

2 bé gái tố cáo kẻ đã bán mình sang Trung Quốc làm vợ nhiều năm qua - Ảnh 1.

Thanh bị bắt khi đang làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Đầu tháng 7/2012, Khấy và Thanh đưa 2 em Ng. và P. xuống TP. Vinh bàn giao cho người phụ nữ này rồi tiếp tục đưa qua Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, 2 bé gái lần lượt bị bán làm vợ cho 2 người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn tệ. Đến tháng 4/2017, trong một lần truy quét, Công an Trung Quốc phát hiện Ngân Thị P. nên làm hồ sơ đưa về Việt Nam.

2 bé gái tố cáo kẻ đã bán mình sang Trung Quốc làm vợ nhiều năm qua - Ảnh 2.

Khấy đang mang thai nên được cho tại ngoại.

Tuy nhiên, P. lại không đi học, không biết chữ nên được thả về nhưng vẫn không làm đơn tố giác.

Tháng 6/2019, em Ng. được lực lượng chức năng giải cứu, đưa về nhà. Ng. sau đó làm đơn tố cáo Khấy và Thanh cùng người phụ nữ tên H. đã bán mình qua Trung Quốc.

Hai em Ng. và P. kể, suốt nhiều năm làm vợ bên Trung Quốc, cả hai bị chồng và gia đình đánh đập. Nhiều lần hai em cố ý bỏ trốn nhưng bất thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại