2 “siêu trộm” chui lỗ thông gió, đột nhập cửa hàng điện thoại

Văn Thanh |

Sau thời gian theo dõi, tìm hiểu về kết cấu ngôi nhà, hai đối tượng đã rủ nhau đột nhập trộm tài sản bằng việc chui qua lỗ thông gió.

Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình vừa đấu tranh làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra một vụ trộm tài sản trên địa bàn vào ngày 14/6.

Cụ thể, rạng sáng ngày 14/6, Công an huyện Minh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có kẻ gian đột nhập vào cửa hàng điện thoại, điện tử Hoàng Giang (tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) lấy đi nhiều tài sản.

Ngay lập tức, Công an huyện đã cử tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngay chiều cùng ngày, Công an huyện Minh Hóa đã triệu tập hai đối tượng gồm: Đinh Thanh Bình (SN 2002, trú tại thôn Thanh Long, xã Quy Hóa) và Đinh Nhân (SN 1994 trú tại thôn Yên Định, xã Yên Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp các tang vật liên quan đến vụ án.

Theo lời khai của các đối tượng, sau thời gian theo dõi và tìm hiểu kết cấu ngôi nhà, vào lúc 1h30 ngày 14/6, Nhân và Bình rủ nhau đến cửa hàng điện thoại, điện tử Hoàng Giang để trộm tài sản.

Tại đây, Bình đã đi về phía sau nhà, chui vào lỗ gió phòng vệ sinh tầng 2, rồi đột nhập vào bên trong.

Tiếp đó, Bình đi theo cầu thang xuống tầng 1 và trộm 11 điện thoại di động, 72 thẻ cào điện thoại, 500 nghìn đồng tiền mặt. Tổng giá trị ước tài sản các đối tượng trộm cắp vào khoảng 20 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại