2 nữ sinh 14 tuổi ẩu đả vì một nam sinh, bạn bè đứng bên cổ vũ chờ kết quả?

Trình Ca |

Nhiều người ắt hẳn đã cảm thấy vô cùng ái ngại khi nhìn những đứa trẻ lao vào đấm đá nhau trong tiếng cổ vũ của bạn bè xung quanh.

Mới đây, đoạn clip hai nữ sinh đánh nhau đang trở thành vấn đề gây nhiều chú ý trên mạng xã hội. 2 cô gái lao vào cố giật tóc, đánh, tát đối phương cùng những lời chửi thóa mạ nhau. Bạn bè xung quanh thì thay vì tìm cách can ngăn thì lại tỏ ra rất hứng thú với cuộc "tỉ thí" này. Họ reo hò cổ vũ, thậm chí còn hướng dẫn cách đánh cho 2 cô gái.

2 nữ sinh 14 tuổi ẩu đả vì một nam sinh, bạn bè đứng bên cổ vũ chờ kết quả? - Ảnh 1.
2 nữ sinh 14 tuổi ẩu đả vì một nam sinh, bạn bè đứng bên cổ vũ chờ kết quả? - Ảnh 2.

Hai nữ sinh ẩu đả vô cùng quyết liệt.

"đạp, đạp, mạnh vào, đè xuống, đúng rồi dúi đầu nó xuống. Đừng có nói mất sức, đánh đi, đứng lên đánh đi", những người xung quanh hò reo.

Thậm chí một cô gái còn cảm thán: "hồi hộp quá" khi chờ kết quả của màn "đấu võ". Cuối cùng khi đã mệt mỏi, một trong hai cô gái lên tiếng: "có đánh nữa không" và buông nhau ra khi tiếng của người cổ vũ bên ngoài vang lên: "thôi nghỉ đi".

Đoạn clip hiện vẫn đang được bàn tán trên mạng xã hội. Theo thông tin từ người đăng clip, nguyên nhân được cho là hai em gái sinh năm 2004 này cũng thích một nam sinh. Vì thích một nam sinh khá tiếng tăm ở trường nên xảy ra xích mích. Sau nhiều lần chạm mặt, lườm nguýt nhau, cả hai quyết định hẹn ra khu đất trống ẩu đả để phân chia thắng bại.

Ai chiến thắng sẽ được công khai bày tỏ tình cảm với nam sinh trên. Người thua cuộc thì không được tơ tưởng đến chàng trai này nữa.

2 nữ sinh 14 tuổi ẩu đả vì một nam sinh, bạn bè đứng bên cổ vũ chờ kết quả? - Ảnh 3.

Nữ sinh đánh nhau không phải là hiếm.

Điều này khiến không ít dân mạng cảm thấy bất ngờ, thậm chí quá kinh ngạc.

"Tình cảm đầu đời đáng ra phải trong trẻo lắm, trong sáng lắm chứ ai lại vì thế mà đánh nhau công khai giữa đường vậy chứ. Trẻ con bây giờ thật sự khó hiểu", một dân mạng bình luận.

Được biết, hai nữ sinh này đang theo học tại một trường THCS ở Bắc Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại