2 ngày trước đại chiến với Chelsea, Mourinho phải chi 87 tỉ cho sai lầm quá khứ

Lupo |

Nhà cầm quân người BĐN đã phải bay sang Madrid để giải quyết vấn đề liên quan đến tiền thuế vào sáng nay (giờ TBN).

4 năm sau khi rời Real Madrid, Mourinho bất ngờ bị nhà chức trách TBN "sờ gáy". Theo đó, nhà cầm quân người BĐN nhận cáo buộc trốn 2,9 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn 2010-2013. Tất cả đều liên quan đến thu nhập từ bản quyền hình ảnh mà Người đặc biệt kiếm được. 

Xuất hiện tại Madrid sáng nay (giờ TBN), Mourinho một mực cho rằng mình không hề cố tình lách luật để trốn thuế. Tuy nhiên, ông vẫn chấp nhận nộp 3,3 triệu euro (khoảng 87 tỉ đồng) để kết thúc vụ việc:

"Tôi không tranh cãi. Tôi đã nộp tiền và ký rồi. Tôi có thể nói với nhà chức trách rằng mình đã chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế". 

2 ngày trước đại chiến với Chelsea, Mourinho phải chi 87 tỉ cho sai lầm quá khứ - Ảnh 1.

Trong thời gian Mourinho đi vắng, trợ lý Faria là người chịu trách nhiệm về buổi tập của Man United. Ngay sau khi ký nộp tiền, Người đặc biệt nhanh chóng trở về Old Trafford để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Chelsea vào Chủ nhật tới.

Cùng với Mourinho, nhiều thân chủ khác của người đại diện Jorge Mendes cũng gặp rắc rối với cơ quan thuế vụ TBN thời gian qua. Lần lượt Coentrao, Carvalho, Falcao, Di Maria và Ronaldo đã phải bỏ ra những khoản tiền lớn nhằm tránh những án phạt nặng hơn. 

Clip Liverpool 0-0 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại