Hàng chục nghìn dân mạng "ôm cục tức" vì trang bán hàng rẻ

Luna |

Rất nhiều người đã tin rằng chỉ cần like, share và bình luận chọn thứ mình thích là sẽ có được món đồ ưng ý với giá rẻ tới mức không thể tin nổi.

Vấn đề câu like, câu share không phải là mới mà đã được nói tới rất nhiều trong thời gian qua. Nó ngày một nở rộ, tỉ lệ thuận theo sự phát triển của mạng xã hội. Cũng không ít người đã "ăn phải quả lừa" khi gặp những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.

Mới nhất là câu chuyện của một đơn vị bán hàng online có tên S.R.C.B. Thật khó có thể ngờ rằng chỉ sau 2 ngày lập fanpage, địa chỉ này đã thu hút được gần 70.000 lượt like - con số rất ấn tượng.

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 1.

Vậy điều gì đã giúp S.R.C.B có được lượng like lớn như vậy chỉ sau hai ngày? Đơn giản rằng họ dùng tuyệt chiêu "khuyến mại - tri ân khách hàng", rao bán những sản phẩm rất được ưa thích chỉ với giá vài chục ngàn đồng.

Bạn phải làm theo 3 bước gồm: Like fanpage, chia sẻ bài viết và cuối cùng là bình luận chọn loại sản phẩm kèm số điện thoại - sau này sẽ có người liên hệ để nhận hàng.

Những món đồ hấp dẫn lại được bán với giá siêu rẻ thì qủa đúng là một tin quá đáng mừng với người tiêu dùng rồi còn gì!?

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 2.

Lời mời gọi vô cùng hấp dẫn.

Để ý kỹ hơn! Một shop online với thời gian mở bán được tính bằng giờ mà đã "khuyến mãi, tri ân khách hàng" thì đúng là chuyện khó tin. Vì chưa rõ họ bán được cho bao nhiêu người rồi mà đã "tri ân".

Nhưng hãy cứ tin với những gì shop online này đã chia sẻ. Giờ nhìn vào sản phẩm và giá tiền mà shop đưa ra. Trên thị trường, chiếc xe đẩy như trên có giá vào khoảng 400.000 - 500.000 đồng.

Vậy mà shop chỉ bán với giá 80.000 đồng! Và hãy làm một phép tính nhẩm như sau:

Lượng người ấn nút share và đã bình luận (60.000) nhân khoản tiền chủ shop "thiệt hại" vì khuyến mãi (tạm lấy là 300.000 đồng) = 18.000.000.000 đồng (18 tỷ đồng).

Quả thực là ông chủ của shop S.R.C.B ắt phải rất chịu chơi và buôn bán khấm khá lắm mới chi mạnh tay đến vậy.

Tất nhiên, chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng của S.R.C.B vẫn chưa dừng lại ở đây. Họ tiếp tục cho đăng tải một bài viết tương tự như trên với sản phẩm mới là tủ đựng đồ cho trẻ em.

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 3.

Bạn có tin được không, chiếc tủ này được bán với giá 60.000 đồng?

Đến đây thì chắc mọi người cũng ước tính được thiệt hại mà ông chủ shop S.R.C.B đã chi đậm tới nhường nào để "tri ân khách hàng".

Nhằm trấn an lòng tin của khách hàng, chủ shop đã đăng đàn khẳng định sẽ bắt đầu chuyển hàng từ 1/8/2016, còn bây giờ mọi người hãy cứ an trí mà like, share cho page.

Và hãy cứ tin là shop này có đủ hàng chục ngàn sản phẩm để trao gửi tới tận tay người tiêu dùng với giá siêu rẻ!

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 4.

Lời nhắc nhở liệu có đáng tin?

Còn một điểm lạ khiến bất kỳ ai cũng phải thắc mắc đó là: Một fanpage "lớn" sẵn sàng chi ra một khoản tiền kếch xù để "tri ân khách hàng" nhưng tuyệt nhiên không có địa chỉ, thông tin liên hệ. Quả đúng là quá đỗi sơ sài đối với một đơn vị làm ăn lớn, chi tiền đậm để khuyến mãi như vậy!

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 5.

Thông tin về page bán đồ này là quá sơ sài.

Ngay lập tức, cũng đã có không ít người tỏ ra nghi ngờ và phản hồi lại rằng đây đơn thuần là một trò lừa đảo nhằm câu like cho fanpage.

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 6.

Nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về hoạt động của trang fanpage này

Chuyện này khiến chúng ta có thể nhớ về "Bữa tiệc sinh nhật của Dương Minh Tuyền" khi sẵn sàng trả thẻ điện thoại 50.000 đồng cho bất kỳ ai like, share và nhắn tin chúc mừng sinh nhật "thánh chửi".

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 7.

Theo một phép tính nhẩm, "Dương Minh Tuyền" sẽ phải chi ra khoảng 4 tỷ đồng để "đãi gà rừng" vì đã chúc mừng sinh nhật anh. Và tất nhiên, làm gì có chuyện 4 tỷ đồng tiền thẻ điện thoại được xuất ra.

Đây đơn thuần là trò câu like của một cá nhân nào đó, đánh vào tâm lý "thích đồ rẻ, yêu đồ free" của một số người.

Và trong câu chuyện của shop S.R.C.B chúng tôi xin tạm để kết luận lại cho người tiêu dùng! Nhưng cũng xin lưu ý cho những người đã like, share và bình luận rằng: bạn đã cung cấp cho người lạ thông tin cá nhân của mình một cách quá thơ ngây!

Hàng chục nghìn dân mạng ôm cục tức vì trang bán hàng rẻ - Ảnh 8.

Hàng loạt dân mạng để công khai số điện thoại cá nhân trên page bán hàng online này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại