2 kẻ nghi đạp đổ xe khiến 1 dân quân tự vệ tử vong tới công an đầu thú

Minh Toàn |

Biết không thoát tội nên 2 kẻ nghi cướp tài sản, đạp đổ xe của dân quân tự vệ khiến 1 người tử vong đã tới công an đầu thú.

Ngày 20/11, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Lê Minh Đức (SN 1993, trú xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) để điều tra về việc liên quan đến cái chết của 1 dân quân tự vệ ở khu vực.

Theo đó, khoảng 23h ngày 16/11, người dân ở ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 đối tượng cướp tài sản nên đã báo cho lực lượng dân quân tự vệ ấp. Sự việc được lực lượng báo cho các đơn vị cùng chốt chặn phối hợp.

Đến 23h30 cùng ngày, lực lượng dân quân tự vệ xã An Viễn chốt chặn ở ngã ba đường vào Khu công nghiệp Giang Điền thì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy mang BKS: 60H1-046.32 lưu thông trên đường.

Lúc này, lực lượng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng cả 2 tiếp tục tăng ga bỏ chạy về xã Đồi 61. Anh Nguyễn Thành Tùng (25 tuổi) và anh Vũ Thế Phương (22 tuổi, đều là lực lượng dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) vội nổ máy xe truy đuổi.

Sau đó, cả 2 anh vượt lên thì bất ngờ đối tượng ngồi sau dùng chân đạp khiến xe 2 anh khiến té xuống đường bị thương. 

Dù bị thương, anh Phương tiếp tục điều khiển xe truy đuổi nhưng cả 2 đối tượng đã tẩu thoát. Anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến 2h ngày 17/11, anh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, truy xét 2 đối tượng. Phía cơ quan chức năng đã tổ chức hỗ trợ cho gia đình anh Tùng số tiền 15 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định cả 2 đối tượng có liên quan vụ việc là Đức và Tâm nên truy bắt. Biết không thoát tội, cả 2 đối tượng đã tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công đang đang lấy lời khai điều tra làm rõ hành vi của cả 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại