2 hành vi của trẻ khiến người lớn khó chịu nhưng lại là dấu hiệu thông minh

Thanh Hương |

Cha mẹ cần có cách giáo dục đúng đắn để giúp trẻ phát triển trí thông minh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong suốt quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ sẽ thấy trẻ có một hoặc hai tật xấu. Một số cha mẹ muốn sửa cho con những tật xấu này vì thấy nó không tốt. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng những điều kỳ quặc của trẻ em có thể là biểu hiện của chỉ số IQ cao. Nếu cha mẹ phát hiện sớm và tận dụng, dạy dỗ kịp thời thì trẻ sẽ phát triển trí thông minh vượt trội.

Thực tế, những người sở hữu chỉ số IQ cao sẽ có nhiều hành động khác với người bình thường. Nếu họ bị cha mẹ can thiệp cưỡng ép để loại bỏ những điều đặc biệt này khi còn nhỏ, thì dần dần họ sẽ có xu hướng không khác gì những người bình thường xung quanh.

Vậy, hành vi "kỳ quặc" nào của trẻ có thể là dấu hiệu của trí thông minh vượt trội? Theo các chuyên gia, 2 hành vi sau của trẻ dễ khiến cha mẹ nổi nóng, cáu gắt nhưng hãy cứ bình tĩnh mà dạy dỗ. Cụ thể đó là hành vi "thích chơi khăm" "nói lắm".

2 hành vi của trẻ khiến người lớn khó chịu nhưng lại là dấu hiệu thông minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

1. Thích chơi khăm

Hiểu rõ hơn, thì một số trẻ thường rất thích bày ra những trò chơi khăm nhỏ để trêu đùa bố mẹ, anh chị em. Chẳng hạn, trẻ vẽ một con ma nhỏ trên tường, hay lén đổi các đĩa thức ăn trong nhà bếp,...

Trong mắt cha mẹ, trẻ thật hư và đáng đánh đòn. Nhưng thực chất trong mắt trẻ, đây là cách tuyệt vời để chúng phát huy khả năng "sáng tạo" của mình. Khi trẻ bày trò chơi khăm, khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của não bộ sẽ được kích hoạt.

Trẻ sẽ kết nối những thứ khác nhau và "thiết kế" lại theo cách của riêng mình. Đây là cách trẻ thể hiện sự hiểu biết của bản thân. Những đứa trẻ như vậy khi trưởng thành sẽ sáng tạo hơn.

2. Nói lắm

Những đứa trẻ nói lắm khiến thầy cô và cha mẹ nhức đầu vì nói chuyện quá nhiều trong lớp, gây ảnh hưởng đến giờ học. Khi về nhà, trẻ huyên thuyên hỏi cha mẹ điều này, điều kia suốt cả ngày, không khác gì phiên bản thực tế của chương trình "10.000 câu hỏi vì sao".

Những trẻ này thường bị gán nhãn "cá biệt", "nhí nhố". Nhưng thực chất, nếu cha mẹ có một đứa con "nói lắm" thì xin được chúc mừng!

Những đứa trẻ này được sinh ra với khả năng siêu ngôn ngữ, logic tư duy tương ứng sẽ nhanh nhẹn hơn và sự phát triển trí não rất tích cực. Cha mẹ không nên vì con nói nhiều mà ngăn cản con một cách mù quáng. Thay vào đó, cha mẹ nên khơi dậy tài năng của con một cách đúng đắn để con có nhiều triển vọng hơn trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại