2 công nhân chết trong hầm tàu nước ngoài ở cảng Quy Nhơn

Tấn Lộc |

Trong lúc kiểm tra hầm hàng trên một tàu nước ngoài neo đậu tại cảng Quy Nhơn (Bình Định), hai công nhân bị tử vong nghi do ngạt khí.

Chiều 16-9, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của hai công nhân của Công ty TNHH Hào Hưng xảy ra tại cảng Quy Nhơn (Bình Định).

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Ngữ (31 tuổi, ngụ xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) và Nguyễn Việt Hoàn (41 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh).

2 công nhân chết trong hầm tàu nước ngoài ở cảng Quy Nhơn - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi tàu. Ảnh: CTV

Thông tin từ Công ty CP Cảng Quy Nhơn cho hay rạng sáng cùng ngày để chuẩn bị bốc hàng dăm gỗ xuất khẩu xuống tàu Uni Fortune (quốc tịch Panama), hai công nhân Nguyễn Văn Ngữ, Nguyễn Việt Hoàn cẩu xe ủi xuống hầm số 2 để san ủi dăm gỗ.

Khi anh Hoàng đang tháo dây xích ở xe ủi ra khỏi cần cẩu thì bất ngờ bị ngất xỉu. Thấy vậy, anh Ngữ chạy lại ứng cứu nhưng phải chạy thoát ra ngoài rồi cũng bị bất tỉnh ở chân cầu thang dưới hầm tàu.

Một số công nhân khác cố gắng tiếp cận, ứng cứu các nạn nhân nhưng không thành. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, lực lượng cứu nạn-cứu hộ tỉnh Bình Định đeo mặt nạ, bình dưỡng khí xuống hầm tàu đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, cả hai công nhân trên đều đã tử vong. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra. Hiện thi thể hai nạn nhân đã được đưa vào quê mai táng.

Theo Công ty CP Cảng Quy Nhơn, tàu hàng Uni Fortune có tải trọng 47.000 DWT đã bốn lần vào cảng Quy Nhơn bốc xếp dăm gỗ bạch đàn. Khi xảy ra vụ việc trên, bốn trong sáu hầm của tàu đã được xuống hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại