12 năm tù cho người lôi kéo, kích động biểu tình

Đình Thức |

Trực là Chi hội trưởng của cái gọi là "Hội anh em dân chủ" ở miền Trung và liên tục có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu về đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực (SN 1974, trú Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) 12 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 1, Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, bị cáo Trực là chi hội trưởng của cái gọi là chi hội "Anh em dân chủ" miền Trung kiêm người phát ngôn; Trưởng ban đào tạo; Trưởng ban bầu cử đại hội 2; trực tiếp điều hành việc sửa đổi, hoàn thiện điều lệ hoạt động hội…

Bị cáo Trực đã tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu về đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; lôi kéo, kích động người dân biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Được biết, trước đó Trực cư ngụ tại Malaysia và bị chính quyền nước này trục xuất về nước năm 2012 khi tham gia vào cái gọi là phong trào "Chấn hưng nước Việt". Sau khi về nước, Trực tham gia vào "Hội anh em dân chủ" do Nguyễn Văn Đài thành lập.

Tại phiên tòa, bị cáo Trực đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam và bị quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại