100 triệu bảng cho Pogba có đắt hay không?

Bảo Nam |

Thế giới vẫn đang không ngừng chê Man United bỏ ra số tiền quá lớn để rước Pogba. Nhưng tại sao không ai đứng từ phía Man United mà suy nghĩ về số tiền nghe thì có vẻ rất lớn này?

1. Rốt cuộc thì Paul Pogba cũng đã ở trước cánh cửa Old Trafford. Để đưa Pogba vượt qua quãng đường 1.588 km từ Turin về Manchester, Man United phải chi tới 100 triệu bảng.

Người ta đã cố tình khiến con số này trở nên khủng khiếp khi đặt nó lên bàn cân so sánh với những giá trị thực tế là không tương xứng.

Như chuyện LĐBĐ Iceland có thể dùng 100 triệu bảng để sống sung túc trong 100 năm hay Leicester có thể dùng 100 triệu bảng để mua tới… 3 đội hình đủ khả năng vô địch Premier League.

100 triệu bảng cho Pogba có đắt hay không? - Ảnh 1.

Tiền mua Pogba có thể mua rất nhiều cầu thủ khác.

Người vui tính còn so sánh: 100 triệu bảng có thể mua được 50 căn nhà mà Sir Alex Ferguson đã sống trong suốt thời gian biến Man United thành thế lực hàng đầu làng túc cầu, có thể mua kẹo cao su để Sir Alex ăn suốt… 5000 năm.

Rõ ràng là truyền thông thế giới cố tình khiến Man United giống như một kẻ hồ đồ khi bỏ ra ngần ấy tiền mua Pogba, bất chấp anh có hay đến nhường nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, nếu đứng từ phía Man United, thực tế con số này không lớn như chúng ta tưởng.

2. Doanh thu của Man United trong mùa bóng trước là 510 triệu bảng. Có nghĩa là Quỷ đỏ chỉ phải trích vỏn vẹn 19,6% tổng số tiền kiếm về mùa trước để mua Pogba. Nó có lớn hay không?

Trở lại với quá khứ. Năm 1995, Arsenal dùng tới 31,4% tổng doanh thu cả mùa để mua Dennis Bergkamp. Thời điểm Newcastle mua Alan Shearer, số tiền chuyển nhượng dành cho Shearer chiếm tới… 60,7% doanh thu của Chích chòe.

Pogba cũng chẳng phải cầu thủ ngốn nhiều doanh thu nhất của Man United. Năm 2001, Quỷ đỏ phải trích 21,7% tổng doanh thu để mua Juan Sebastian Veron.

Có nghĩa là việc chỉ phải dùng 19,6% doanh thu mùa trước để mua Pogba thực tế không hề lớn chút nào. Đầu tư số tiền chỉ chiếm 1/5 số tiền kiếm về là chuyện bình thường trong kinh doanh. Phó chủ tịch Man United, Ed Woodward hiểu rất rõ điều này.

100 triệu bảng cho Pogba có đắt hay không? - Ảnh 2.

Ed Woodward là "cáo già" trong kinh doanh.

Ed Woodward là một cây đại thụ trong nghệ thuật kiếm tiền. Ngay cả trong thời điểm giá trị của Man United xuống thấp nhất, ông vẫn đều đặn mang về các bản hợp đồng tài trợ. Hiện tại, Man United đang bắt tay tới hơn… 100 đối tác khác nhau trải khắp thế giới.

Hơn thế nữa, mua Paul Pogba cũng là mua một con gà đẻ trứng vàng. Có thể ngay lúc này Man United phải bỏ ra số tiền 100 triệu bảng, nhưng theo tính toán của hãng kiểm toán Deloitte, thương hiệu của Pogba có thể giúp Quỷ đỏ kiếm lại 30 triệu bảng trong năm đầu tiên Pogba thi đấu.

Thời điểm Real Madrid mua David Beckham, chỉ sau đúng 1 năm, nhờ tầm ảnh hưởng của Becks, họ đã kiếm về số tiền còn vượt cả tiền chuyển nhượng dành cho Becks. Với Pogba, Man United cũng đi con đường tương tự.

Những đồng bảng mà Pogba có thể mang về cho Man United là chuyện quá rõ ràng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là những giá trị về chuyên môn ngôi sao người Pháp mang tới Old Trafford.

100 triệu bảng cho Pogba có đắt hay không? - Ảnh 3.

Pogba sẽ đem tới sân Old Trafford luồng gió mới?

Với Pogba, Man United sở hữu một tiền vệ trung tâm hay bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại và phòng tuyến yếu nhất của họ mùa trước đã không còn điểm yếu nữa.

Pogba là mẫu tiền vệ "box to box" vô cùng lợi hại. Với hình mẫu tương tự (Yaya Toure), Man City đã 2 lần vô địch Premier League trong chỉ 3 mùa bóng. Man United cũng hoàn toàn có thể mơ giấc mơ tương tự với Pogba.

Vậy nên xét trên nhiều yếu tố, từ chuyện ngân quỹ của Man United vốn đủ dồi dào để chi trả số tiền 100 triệu bảng tới những giá trị mà Pogba sẽ mang về, có thể khẳng định, Paul Pogba không hề đắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại