10 máy bay Su-24 Nga ồ ạt khai hỏa, "tổng hành dinh địch thủ" bị san phẳng

Anh Tú |

Quân khu Trung tâm Quân đội Nga đã huy động tổng cộng 10 máy bay Su-24 tham gia tấn công, phá hủy hoàn toàn các cơ quan chỉ huy đầu não của "kẻ địch".

Hãng thông tấn TASS ngày hôm nay (9/10) đưa tin, 10 máy bay cường kích Su-24 của Nga đã ồ ạt nã đạn tấn công các cơ quan chỉ huy đầu não của "kẻ thù" trong một cuộc tập trận được tổ chức ở vùng Chelyabinsk.

Văn phòng Báo chí của Quân khu Trung tâm Quân đội Nga cho biết, thực hiện nhiệm vụ bay được chỉ định, phi đội máy bay trinh sát Su-24MR đã xác định được vị trí "tổng hành dinh đối phương".

Tiếp đó, sau khi tiếp nhận tọa độ mục tiêu, một phi đội máy bay cường kích Su-24M đã xuất kích từ phi trường quân sự Shagol thực hiện các đòn tấn công chính xác phá hủy hoàn toàn trung tâm đầu não của "kẻ thù".

Theo Văn phòng Báo chí Quân khu Trung tâm Quân đội Nga, tổng cộng 10 chiếc máy bay Su-24 đã tham gia vào cuộc tập trận tiêu diệt các mục tiêu giả định này.

Máy bay cường kích Su-24 Nga ném bom ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại