04 cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại giá rẻ (phần 1)

Hoàng Thanh |

Ngày nay, việc chụp ảnh đẹp bằng điện thoại cao cấp thật dễ dàng. Trên thực tế, bất kỳ chiếc điện thoại nào trị giá hơn 1.000 USD đều có cả phần cứng và phần mềm để tạo ra những bức ảnh sắc nét, chất lượng xứng đáng để lưu giữ, ngay cả khi chiếc điện thoại đó trong tay một đứa trẻ.

04 cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại giá rẻ (phần 1) - Ảnh 1.

Trái lại, việc chụp những bức ảnh đẹp bằng điện thoại giá rẻ có thể là một thách thức. Như việc dùng điện thoại có giá 150 USD như Moto G14 để mong chụp ra những bức ảnh đẹp quả là không dễ dàng.

Tuy nhiên, có nhiều cách để chụp được những bức ảnh đẹp bằng máy ảnh trên những chiếc smartphone giá rẻ (hoặc ít nhất là những chiếc máy không quá tệ). Trên thực tế, không thể dùng một chiếc điện thoại trị giá 150 USD chụp được những bức ảnh như điện thoại iPhone, Galaxy hoặc Pixel mới nhất, nhưng có một số điều bạn có thể làm để giảm thiểu những hạn chế thường thấy đối với camera trên điện thoại giá rẻ.

Hãy kiên nhẫn

Điện thoại rẻ hơn nhìn chung sẽ chậm hơn và máy ảnh của chúng cũng vậy. Có thể có độ trễ đáng kể giữa thời điểm bạn nhấn nút và khi ảnh thực sự được chụp (hay còn gọi là độ trễ màn trập) và âm thanh màn trập mà bạn nghe thấy không phải lúc nào cũng là chỉ báo đáng tin cậy cho thấy máy ảnh của bạn đã chụp xong.

Nói cách khác, bạn phải kiên nhẫn khi chụp ảnh bằng điện thoại giá rẻ. Hãy chờ thêm một giây sau khi nhấn nút để đảm bảo bạn không gặp phải tình trạng lộn xộn mờ ảo. Việc tắt các tính năng như cải tiến HDR hoặc AI sẽ tăng tốc mọi thứ nhưng chất lượng hình ảnh cũng có thể bị ảnh hưởng.

Biết tất cả các phím tắt trên máy ảnh

04 cách chụp ảnh đẹp bằng điện thoại giá rẻ (phần 1) - Ảnh 2.

Nói về tốc độ, camera trên smartphone giá rẻ cũng mở khá chậm. Đó là lý do tại sao bạn nên biết mọi lối tắt máy ảnh có thể có.

Một số điện thoại Android có thể mở camera từ chế độ chờ hoặc bất kỳ màn hình nào bằng cách nhấn đúp nút nguồn – một phím tắt có sẵn trong cài đặt camera hoặc được bật theo mặc định. Điện thoại Motorola có cách tiếp cận độc đáo riêng, đó là bạn có thể mở ứng dụng máy ảnh bằng cách xoay nhanh điện thoại hai lần.

Cài đặt máy ảnh

Ngay cả những chiếc điện thoại giá rẻ hiện nay cũng cung cấp rất nhiều cài đặt và chế độ camera để bạn sử dụng. Có thể thấy các tính năng điều khiển máy ảnh thủ công trên Moto G14 và thậm chí còn có những tính năng bổ sung như Chế độ chụp liên tục cho ảnh hành động hay Tầm nhìn ban đêm cho các tình huống ánh sáng yếu. Tuy nhiên, không phải mọi cài đặt đều có lợi cho bạn.

Độ phân giải trên Moto G14 có camera 50MP nhưng mặc định chụp ảnh 12,5MP. Việc chuyển sang chế độ 50MP sẽ mang lại những bức ảnh chất lượng cao hơn với nhiều chi tiết hơn, nhưng thay vào đó, những bức ảnh 50MP trông lại tệ hơn.

Đó là vì camera 50MP của Moto G14 sử dụng tính năng gộp pixel – một tính năng camera phổ biến hiện nay giúp nhóm các pixel lân cận để sử dụng chúng thành một pixel lớn hơn và nhạy hơn. Máy ảnh này được tối ưu hóa để chụp ảnh 12,5MP và việc chuyển sang chế độ 50MP sẽ giúp giảm độ nhạy sáng vốn đã yếu của nó.

Trải nghiệm của bạn có thể khác nếu sử dụng điện thoại khác, nhưng nếu sử dụng máy ảnh có độ phân giải 32MP trở lên thì tốt hơn hết bạn nên giữ nguyên độ phân giải hình ảnh được đề xuất (mặc định).

(Còn tiếp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại