Theo đó, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Myanmar cho hay thông cáo của bà Aung San Suu Kyi cáo buộc quân đội nước này đang một lần nữa đặt đất nước dưới sự "thống trị độc tài" và kêu gọi người dân không thỏa hiệp với chính biến.
"Hành động của quân đội đã đặt đất nước này một lần nữa trở lại sự thống trị độc tài," NLD nêu trong thông cáo ngày hôm nay 1/2, phát đi dưới danh nghĩa của Cố vấn nhà nước vừa bị quân đội bắt giữ, bà Aung San Suu Kyi.
"Chúng tôi thúc giục người dân không chấp nhận điều này (chính biến), phải có phản ứng, toàn tâm toàn ý phản đối cuộc chính biến do quân đội phát động này."
Trước đó vào rạng sáng nay, quân đội Myanmar đã tiến hành bắt giữ bà Suu Kyi, Tổng thống Myamar Win Myint cùng nhiều quan chức cấp cao của NLD. Quân đội lý giải hành động của họ là phản ứng với sự "gian lận" trong cuộc bầu cử của nước này tháng 11 năm ngoái - mà đảng NLD do bà Suu Kyi lãnh đạo giành thắng lợi áp đảo.
Vài giờ sau vụ bắt giữ, Phủ Tổng thống Myanmar đã thông báo chuyển giao quyền lực cho Tổng tư lệnh quân đội - thống tướng Min Aung Hlaing. Quân đội cũng viện dẫn điều khoản theo Hiến pháp nước này để ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời hạn 1 năm, và sẽ tổ chức một "cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng" sau khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt. Phó Tổng thống Myint Swe đảm nhận cương vị Quyền Tổng thống.
Cảnh sát ngồi trong các xe tải đỗ dọc một tuyến đường ở trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, ngày 1/2/2021 (Ảnh: Thein Zaw/The Associated Press)
Theo các báo cáo, quân đội Myanmar đã kiểm soát nghị viện và chính quyền ở nhiều địa phương. Ở thủ đô Naypyitaw và nhiều nơi xuất hiện tình trạng gián đoạn thông tin, bao gồm điện thoại và mạng Internet.
Dưới hiệu lực của tình trạng khẩn cấp, các cửa ra vào chuyến bay trong nước và quốc tế tại sân bay Yangon đã bị đóng cửa vào lúc 5h30 sáng nay, theo giờ địa phương. Toàn bộ chuyến bay bị hủy bỏ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính phủ Australia đã lên tiếng kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho những người bị bắt. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án việc quân đội Myanmar bắt các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ nước này.