Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/2 vừa qua đã trả lời báo giới về dự định xây thêm đập trên kênh đào Bắc Crimea nhằm ngăn chặn triệt để hơn nguồn nước chảy về bán đảo Crimea, báo Lenta (Nga) đưa tin.
Cụ thể, ông Zelensky cho biết hiện tại dự án "Công trình Lớn" của nhà nước Ukraine không bao gồm kế hoạch này.
"Chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch cho điều đó, nhưng đôi khi mọi người cũng đưa ra những ý tưởng tốt", nhà lãnh đạo trẻ của Ukraine bình luận.
Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra sau khi ông Anton Korinevich, người được Tổng thống Zelensky chỉ định làm đặc phái viên về Crimea, tiết lộ trên Facebook cá nhân hôm 17/2 rằng Kiev đang lên "kế hoạch" hoàn thành con đập ở km số 107 của kênh đào Bắc Crimea để cắt nguồn cung nước sạch cho bán đảo.
Ông Korinevich khi đó đã khẳng định lập trường Kiev: Sẽ "không khôi phục việc cung cấp nước ngọt cho Crimea cho đến khi bán đảo này được giải phóng".
"Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của kênh đào, đặc biệt là sự cần thiết phải hoàn thành xây dựng con đập ở km số 107 của kênh đào", ông Korinevich nhấn mạnh rằng điều này sẽ hạn chế lượng nước đổ về Crimea hơn nữa.
Trong kh đó, người đứng đầu bán đảo Crimea, ông Sergei Aksenov, khẳng định rằng dù Ukraine thực hiện kế hoạch này thì nguồn cung nước bền vững của bán đảo cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Trước khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, kênh đào Bắc Crimea đã cung cấp cho nơi này hơn 80 lương nước ngọt. Việc Ukraine chặn nguồn nước trong khi nhiều hồ chứa của bán đảo trở nên cạn kiệt một cách báo động đã bị Nga lên án là hành động vi phạm nhân quyền.
Nga cam kết giúp đỡ Crimea giải quyết khủng hoảng
Năm 2020, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố kế hoạch chi 5 tỷ rúp (64,5 triệu USD) để khắc phục các vấn đề về nguồn cung nước ngọt ở Crimea. Tuy nhiên, sau đó Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev sẽ ngăn chặn kế hoạch của Nga.
Phản ứng về kế hoạch của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev đã lên án điều đó là "vô nghĩa và trái đạo đức".
"Nhìn từ quan điểm đạo đức, hành động lần này và tất cả những hành động trước đây của chính quyền Ukraine nhằm hạn chế việc cung cấp nước cho Crimea là hoàn toàn trái đạo đức. Vì trong bối cảnh này, chúng ta đang nói về việc hỗ trợ cho cuộc sống của con người - dù có khác biệt về chính trị hay hoàn cảnh, thì họ vẫn là con người, họ không nên bị giới hạn trong những vấn đề như cung cấp nước", ông Kosachev nói.
Trong khi đó, nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga của vùng Crimea, ông Mikhail Sheremet, đã thẳng thừng chỉ trích hành động của Ukraine là "dã man", "sai lầm".
"Chính quyền Kiev vẫn tiếp tục chính sách dã man và sai lầm nhằm vào người dân Crimea. Những kế hoạch của họ nhằm khiến Crimea tổn hại bằng mọi giá là điều lãng phí thời gian. Ở đây chúng tôi đã có giải pháp và lộ trình rõ ràng để giải quyết tình trạng thiếu nước", hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Sheremet.
Thượng nghị sĩ Sergey Tsekov, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, thì khẳng định rằng vấn đề khủng hoảng nước của Crimea sẽ được chính phủ Nga giải quyết.