Xe quân sự Mỹ rầm rập kéo về Syria trước trận "tử chiến" Idlib

Vũ Thu Hương |

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm 2/9 cho biết liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã điều động tổng cộng 150 xe chở các thiết bị hậu cần quân sự qua đường biên giới Simalka sang Syria.

Đoàn xe vận tải này được cho là đã di chuyển tới các căn cứ quân sự của liên minh tại các tỉnh Raqqa, Aleppo, Hasakah và Deir ez-Zor. Những đoàn xe khác cũng sẽ được điều động tới các căn cứ Mỹ tại Syria trong những ngày tới.

Tờ nhật báo al-Watan cho biết liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang tìm cách thiết lập trở lại sự hiện diện quân sự ở bờ Đông sông Euphrates trong nửa cuối năm nay thông qua việc thiết lập 18 căn cứ ở vùng Đông Bắc và các tỉnh phía Đông Syria.

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Black mới đây đã ra lời kêu gọi Nhà Trắng hãy hợp tác với chính quyền Damascus để giúp giải phóng tỉnh Idlib khỏi tay các phiến quân Mặt trận Nusra, vốn là một phân nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria.

Ông cũng nhấn mạnh việc các phần tử khủng bố đang dàn dựng các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib nhằm quy trách nhiệm cho quân Chính phủ Syria và khiêu khích một cuộc không kích bằng tên lửa xuống Syria.

Ông Black cũng chỉ trích các cơ quan tình báo phương Tây đã huấn luyện và cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố đang gây hại cho cả Syria và toàn thế giới. Ông cho rằng một số thành viên trong Chính phủ Mỹ đang muốn kéo dài cuộc chiến ở Syria, và rằng Mỹ phải tập trung vào những giải pháp hòa bình để giải quyết tình hình hiện tại.

Tuyên bố của ông Black được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Syria Walid Muallem nói rằng "cho dù Mỹ tuyên bố sẽ làm gì đi chăng nữa, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm giải phóng Idlib của người dân và quân đội Syria và chấm dứt chủ nghĩa khủng bố ở Syria".

Cuối tháng trước, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov khẳng định tổ chức Mũ bảo hiểm trắng ở Syria có ý định dàn dựng những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học giả rồi quay phim để phát tán ra các hãng thông tấn trên thế giới.

Mục đích của hành động này là nhằm làm tình hình chiến tranh Syria bất ổn và cũng là để tạo cớ để các cuộc không kích nhằm vào quân Chính phủ Syria xảy ra.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 3/9 cho biết, cuộc họp thượng đỉnh của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Thủ đô Tehran sẽ tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria và khôi phục hòa bình tại Nhà nước Arab này.

Ông Qasemi nêu rõ, cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Iran Hassan Rouhani với hai người đồng cấp Vladimir Putin của Nga và Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức vào ngày 7/9.

Theo ông, chống khủng bố tại Syria là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc gặp này. Ngoài ra, cuộc gặp cũng thảo luận về các chủ đề khu vực, quốc tế và của riêng ba nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại