Xẻ quả đu đủ vừa hái, thanh niên phát hiện có "bé Na" nằm bên trong nhưng dân mạng lại chỉ ra điểm cực vô lý này

MH |

Đang xẻ đu đủ mà gặp "bé Na" thì chắc nhiều người sẽ bỏ chạy mất dép quá.

Những màn bổ xẻ trái cây luôn nhận về lượng tương tác cực "khủng" trên MXH vì ai cũng tò mò muốn biết xem bên trong như thế nào, ngon dở ra làm sao. Như mới đây, lại thêm một clip xẻ đu đủ xuất hiện trên For You Page của nhiều người dùng TikTok, xem xong ai cũng nổ ra tranh cãi vì một lý do.

Clip xẻ đu đủ đang khiến dân mạng bàn tán xôn xao trên TikTok  

Theo lời thanh niên này, vừa hái được trái đu đủ trên cây, anh và bạn mình liền xẻ ra ăn. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cả hai tá hoả vì phát hiện có "bé Na" nằm bên trong.

2 con rắn khi thấy quả đu đủ vừa được xẻ ra cũng nhanh chóng bò trườn thoát thân khiến dân mạng ai nấy đều hoảng sợ. Dù vậy, rất nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chỉ là "mánh khoé" để người đăng clip câu view mà thôi.

Nhiều người mà thấy cảnh này chắc bỏ chạy 8 hướng luôn quá!

Theo đó, nhiều cư dân mạng nhận ra thanh niên này đã khoét một lỗ tròn ngay phía mặt bên kia quả đu đủ, sau đó nhét 2 con rắn vào bên trong rồi mới diễn lại cảnh xẻ quả như vừa hái từ trên cây xuống.

Xẻ quả đu đủ vừa hái, thanh niên phát hiện có bé Na nằm bên trong nhưng dân mạng lại chỉ ra điểm cực vô lý này - Ảnh 2.
Xẻ quả đu đủ vừa hái, thanh niên phát hiện có bé Na nằm bên trong nhưng dân mạng lại chỉ ra điểm cực vô lý này - Ảnh 3.

Cái lỗ "hổng" hề to đâu nha!

Dưới clip, nhiều người để lại bình luận:

- "Ủa rồi cái lỗ khoét bên hông trái đu đủ nhỏ ghê, tui không thấy gì đâu!"

- "Mấy ba diễn sâu quá mấy ba ơi!"

- "Đây là trái đu đủ thần trong truyền thuyết, vì cứu sống 2 bé Na nên sau này các anh sẽ được đền đáp xứng đáng!"

- "Cắt, cắt, diễn tốt lắm mấy anh ơi!"

Xẻ quả đu đủ vừa hái, thanh niên phát hiện có bé Na nằm bên trong nhưng dân mạng lại chỉ ra điểm cực vô lý này - Ảnh 4.

Dù sao cũng cho mấy anh 1 like vì kịch bản!

Nguồn: Thánh Lầy Vlog

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại