Xác cá ông dài gần 2m trôi dạt vào bờ

Gia Hưng |

Phát hiện xác con cá voi dài gần 2m, nặng chừng 50kg trôi dạt vào bờ biển Cửa Hội (Nghệ An), người dân sống địa phương đã lập mộ tiến hành mai táng theo phong tục của ngư dân biển.

Chính quyền địa phương xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện xác một con cá voi trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, vào sáng 16/3, ngư dân ở xóm Xuân Lộc (xã Nghi Xuân) đi đánh cá bất ngờ phát hiện một xác con cá voi trôi dạt vào bờ. Ngay lập tức, người dân đã trình báo cáo cơ quan chức năng.

Xác cá voi đã phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển.
Xác cá voi đã phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển.

Tại hiện trường, thi thể cá voi có chiều dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 50kg, trên mình có nhiều vết thương tích, lúc phát hiện thi thể cá voi đang phân hủy mạnh, có thể đã chết trước đó nhiều ngày.

Ngay sau khi phát hiện, ngư dân xóm Xuân Lộc đã đưa xác cá voi này về đền Chính Vị (trong xóm) để tiến hành làm nghi lễ mai táng cá theo phong tục của ngư dân vùng biển.

Các ngư dân làm lễ để chôn cất xác con cá voi.
Các ngư dân làm lễ để chôn cất xác con cá voi.

Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, việc cá voi (hay còn gọi là cá ông) dạt vào bờ là tín hiệu vui, mang nhiều điều may mắn, thuận lợi khi đi đánh bắt cá trên biển cũng như trong cuộc sống hàng ngày.


Rất đông người dân đến tham gia lễ mai táng xác cá voi.

Rất đông người dân đến tham gia lễ mai táng xác cá voi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại