Vụ nghi ăn gạo từ thiện bị ngộ độc: Người ủng hộ nói gì?

Bảo Ngọc |

Người tài trợ số gạo từ thiện được cho là khiến người dân ăn bị ngộ độc cho biết, họ rất buồn khi xảy ra sự cố nhưng khẳng định không mua gạo ẩm, mốc để tặng người dân.

“Chúng tôi giám sát quá trình giã gạo"

Sáng nay (29-1), chúng tôi đã liên lạc được với ông Phạm Tấn Sĩ (trú tại Đà Nẵng) - người đã tài trợ 100 suất quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) để trao tặng cho nạn nhân da cam và các hộ nghèo 2 xã Sông Trà, Phước Trà.

Tronng mỗi phần quà này gồm một bao gạo 10kg, một bịch bột giặt 1kg, một chai xì dầu, một chai dầu ăn.

Sau đó, 3 người dân thôn 6, xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) được cho là bị ngộ độc sau khi ăn gạo trong phần quà trên. Ngoài ra, nhiều vật nuôi cũng bị chết khi ăn gạo từ thiện này. Kết luận cuối cùng vẫn chưa được giới chức địa phương đưa ra.

Trao đổi với PV, ông Sĩ cho biết mình đang đi công tác tại Hà Nội nên chưa thể đến gặp mặt trực tiếp với Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức để trao đổi về vụ việc.

“Tôi cảm thấy rất buồn khi xảy ra sự việc như vậy. Nhóm từ thiện của chúng tôi gồm khoảng 10 người là những Phật tử tu tại gia.

Chúng tôi tập hợp nhau lại, tìm hiểu những địa phương có người dân còn khó khăn thì quyên góp để có một cái gì đó hỗ trợ họ”, ông Sĩ cho hay.

Theo ông Sĩ, đây không phải là lần đầu tiên ông cùng nhóm của mình tổ chức trao quà tặng từ thiện gồm gạo, dầu, xà phòng, xì dầu... cho người dân.

Chúng tôi làm mọi việc đều xuất phát từ cái tâm nên không màng đến cái danh. Những nơi chúng tôi đến làm việc chỉ đến trao quà rồi về, chứ không để lại tên tuổi chi cả”, ông Sĩ phân trần.

Theo người làm từ thiện này, nhóm của ông quyên góp được một số tiền với mục đích hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người nghèo ăn Tết. Cả nhóm bàn bạc quyết định sẽ trao cho các hộ nghèo ở xã Sông Trà, Phước Trà của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 10-1, nhóm của ông vào huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) mua lúa của người dân rồi giã gạo ở một cơ sơ xay xát tại đây.

Số quà gần 100 suất nhóm ông Sĩ tổ chức tự trao cho người dân, nhưng không được sự chấp nhận của chính quyền địa phương vì vi phạm quy định.

Số quà này sau đó bàn giao cho Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức để nhờ đơn vị này trao giúp.

“Chúng tôi đích thân mua lúa, tự tay giám sát quá trình giã gạo. Gạo ra rồi 10 người chúng tôi lại đích thân đóng gói vào từng túi để trong từng gói quà. Cả quá trình làm đều có cả 10 người.

Chúng tôi làm từ thiện vì tâm nên không bao giờ có chuyện mua gạo ẩm, gạo mốc tặng cho bà con mình.

Chuyện đã xảy ra rồi chúng tôi đã nhận thông báo của Hội Nạn nhân chất độc da cam của huyện Hiệp Đức. Kết luận cuối cùng phải chờ cơ quan chức năng, nhưng tôi tin chúng tôi không liên quan.

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các dự án từ thiện của mình trong thời gian tới”, ông Sĩ nói.

Số gạo đang được niêm yết tại UBND xã Phước Trà. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Số gạo đang được niêm yết tại UBND xã Phước Trà. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Chưa có kết luận về nguyên nhân ngộ độc

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho hay, chính quyền địa phương đã lấy mẫu gạo để gửi đi xét nghiệm.

Số gạo còn lại hiện cũng đã thu giữ, niêm phong chờ kết luận của cơ quan y tế rồi mới xử lý tiếp.

Ông Tỉnh cho hay, theo thông báo của Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản Quảng Nam thì đến đầu tuần sau mới có kết quả xét nghiệm mẫu gạo nghi ngộ độc.

Chúng tôi sẽ thông báo sớm đến mọi người khi có kết quả xét nghiệm”, ông Tỉnh cho hay.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức cũng cho rằng, chưa nên đưa ra kết luận bởi như vậy rất ảnh hưởng đến tấm lòng của nhà từ thiện.

Ông Thắng nói, họ cho 100 suất quà chia cho 2 xã, trong đó xã Sông Trà có 70 suất.

“Số gạo ở xã Sông Trà người dân đã tiêu thụ hết nhưng không có dấu hiệu bất thường nào cả. Ở xã Phước Trà chỉ có 30 suất trong đó 26 suất ở thôn 6 thì có 3 người bị ngộ độc.

Tôi nghĩ, nguyên nhân chưa chắc nằm ở gạo dù ngửi thì thấy hơi có mùi lạ”, ông Thắng nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại