Trẻ sơ sinh có vết đứt ở cổ là do bị giết

Nguyễn Hào |

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định, trẻ sơ sinh bị chết là do bị giết hại sau đó ném thi thể xuống sông.

Như báo Công lý đã đưa tin trước đó, ngày 9/8, một người dân ở xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đi câu cá ở cầu Diên Bình (khu vực ngã ba Cồn Cát) thì phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh nằm chết.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể nằm úp mặt xuống nước, trên người không có quần áo, đặc biệt trên cổ có một vết đứt dài khoảng 10cm.

Kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kon Tum cho thấy vết đứt là một vết cắt của vật sắc khiến cháu bé tử vong. Nhận định ban đầu đây là một vụ giết người.

Hiện công an địa phương vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây án để trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại