Vụ 12 bé "bị bắt cóc được giải cứu": Thông tin mới nhất

Hoàng Hải |

Theo thông tin mà Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh cung cấp thì hình ảnh 12 cháu bé trong vụ bắt được lan truyền trên mạng không chính xác.

Sự thật 12 cháu bé bị bắt cóc

Mấy ngày qua, người dân cả nước đang hết sức quan tâm đến vụ việc 12 cháu bé bị bắt cóc sau đó được giải cứu và đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh.

Để cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đa chiều về sự việc, sáng nay (26/11), PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã về nơi nuôi dưỡng 12 cháu bé này để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thanh Hương - nhân viên hành chính Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tại, 12 cháu bé xuất hiện trong hình ảnh trên mạng xã hội mấy ngày qua đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Các cháu đều trong độ tuổi từ 4 – 5 và hiện tại đang được cho đi học lớp mẫu giáo 4 và 5 tuổi ở gần Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh.

Xung quanh thông tin các cháu bị bắt cóc sau đó được giải cứu và đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh nuôi dưỡng, bà Hương khẳng định:

“Thông tin và hình ảnh 12 cháu bé bị bắt cóc và được giải cứu là không chính xác.

Trong số 12 cháu bé ở trong ảnh thì chỉ có 10 cháu được Bộ Công an bàn giao cho trung tâm nuôi dưỡng từ ngày 3/5/2013, còn 2 cháu còn lại là trẻ em mồ côi của Trung tâm đứng vào chụp cùng. 2 trong số 10 cháu đã tìm được người thân.

Trước đó, phía Công an Trung Quốc phá vụ án mua bán trẻ em từ năm 2011, sau một thời gian nuôi dưỡng phát hiện 10 cháu bé này là người Việt Nam nên đã liên hệ với Công an Việt Nam để đưa các cháu về nước vào năm 2013.

Còn về thông tin các cháu bị bắt cóc là không chính xác, các cháu này nằm trong vụ án buôn bán người và được đưa về đây nuôi dưỡng hơn 2 năm chứ không phải là 4 – 5 năm như một số thông tin trước đó”.


Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh

Nói về nhóm từ thiện đưa thông tin và hình ảnh của các cháu lên Facebook bà Hương nói: “Nhóm từ thiện ấy hôm đó là lần đầu tiên đến làm từ thiện, hơn nữa lại đi vào ngày chủ nhật nên một số người đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu chưa nắm hết được thông tin.

Chính vì thế, trong quá trình tìm hiểu các thành viên từ thiện chưa nắm được rõ thông tin và có những nội dung thông tin không đúng”.

2 trong số 10 bé bị mẹ bán sang Trung Quốc

Cũng theo lời bà Hương, trong số 10 cháu bé này đã có 2 cháu bé nhận được gia đình, nhưng cả 2 cháu này là đều bị mẹ bán sang Trung Quốc. Mẹ của 2 cháu này cũng đã và đang thụ án bên Trung Quốc về tội buôn bán trẻ em.

Trong đó, cháu Nguyễn Văn Cộng có mẹ là Nguyễn Thị Bình (người Thanh Hóa). Chị Bình đã đến Trung tâm để nhận con, Trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa chị Bình và cháu Cộng đi kiểm tra AND thì trùng hợp nhau 100%.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình chị Bình khó khăn nên chị này vẫn chưa đến nhận lại con và thi thoảng vẫn liên lạc với Trung tâm để hỏi thăm sức khỏe của con trai. Trước đó, chị Bình đã từng thụ án ở bên Trung Quốc về tội buôn bán trẻ em.

Còn cháu bé còn lại, mẹ vẫn đang thụ án bên Trung Quốc về tội buôn bán trẻ em.


Trường mầm non Hoa Hồng nơi 10 cháu bé đang theo học.

Trường mầm non Hoa Hồng nơi 10 cháu bé đang theo học.

“Cho đến thời điểm hiện tại, 8 cháu còn lại vẫn chưa có ai đến nhận là bố mẹ hoặc người thân của các cháu.

Có thể, vì các cháu bị bán từ nhỏ nên công tác tìm kiếm lại gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, Bộ Công an để các cháu sinh sống ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ án.

Nếu khi nào vụ án này khép lại, hoặc Bộ Công an có chỉ đạo giao lại các cháu bé cho trung tâm thì trung tâm sẽ tìm cách liên lạc với người thân các cháu. Nếu không được, trung tâm sẽ tìm bố mẹ nuôi cho các cháu”, bà Hương cho biết.

Trao đổi về tình hình sức khỏe của 10 cháu bé trên, bà Hương cho hay, kể từ khi tiếp nhận các cháu vào năm 2013, tình hình sức khỏe của các cháu rất tốt và không mắc bệnh gì, thi thoảng có ốm vặt nhưng chưa phải đến bệnh viện bao giờ.

Các cháu được phía Trung Quốc nuôi dưỡng từ bé nên khi về Việt Nam một số cháu bập bẹ nói tiếng Trung, nhưng sau một thời gian nuôi dưỡng thì nói được rõ tiếng Việt và ăn uống sinh hoạt rất lễ phép.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại