Tai nạn ở Khánh Hoà khiến 6 người tử vong: Nguyên nhân do mất thắng?

Sơn Bình |

(Soha.vn) - Theo ông Thọ mức hỗ trợ của nhà nước đối với gia đình mỗi người tử vong là 2 triệu đồng và với những người bị thương là 1 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Nguyễn Chung)

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Nguyễn Chung/Thanhnien.com.vn)

Như tin ban đầu đã đưa, khoảng 9h45’ sáng nay, ngày 7/6, trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khiến 6 người tử vong và 20 người khác bị thương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Quỳnh - PGĐ Công an tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Phó Trưởng ban An toàn giao thông của tỉnh cho hay:

Xe khách mang BKS: 43S-6420 chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch đã đâm mạnh vào vách núi. Hậu quả: đến thời điểm 15h chiều nay, 6 người đã tử vong, 4 người khác bị thương tương đối nặng và một số người khác bị thương nhẹ hơn.

Ông Quỳnh cho hay nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ nhưng theo lời kể của một số hành khách, do xe mất thắng (mất phanh) nên đã gặp nạn.

Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, ông Lê Đình Thọ (Bộ Giao thông) – thành viên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay ông đang trên đường vào hiện trường.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã có mặt để chỉ đạo khắc phục hậu quả và giúp đỡ những người gặp nạn.

Theo ông Thọ mức hỗ trợ của nhà nước đối với gia đình mỗi người tử vong là 2 triệu đồng và với những người bị thương là 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Định – GĐ Sở GTVT tỉnh Khánh Hoà (Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn GT Khánh Hoà) cho biết thêm: Ngoài mức hỗ trợ của tỉnh đối với gia đình mỗi người tử vong là 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đông thì huyện Khánh Vĩnh cũng đã hộ trợ mỗi gia đình người tử vong 1 triệu đồng và người bị thương 500.000 đồng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại